Phụ nữ Trung Quốc tôn sùng TT Putin là người đàn ông số 1

Thiên Hà |

Mặc cho những nỗ lực kiểm duyệt của chính quyền trong ngày 11 và 12.11, trên mạng xã hội Weibo (một dạng facebook của Trung Quốc) vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận xung quanh "chuyện chiếc áo choàng" tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh. Phụ nữ Trung Quốc có vẻ rất kết ông Putin.

"Putin lịch thiệp", "quý ông Putin" là những bài viết của phụ nữ Trung Quốc về tổng thống Vladimir Putin khi ông Putin khoác áo ấm cho đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện, họ xem ông Putin như mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng.

Trong cuộc thảo luận trực tuyến vào ngày 10.11, nhiều phụ nữ Trung Quốc đã không tiếc lời khen ngợi nhà lãnh đạo nước Nga. Đặc biệt, họ xem sự săn sóc của ông Putin đối với bà Lệ Viện là "hành động của một người đàn ông tự tin vào chính mình, không chú ý đến dị nghị của người khác".

"Thái độ yêu thương từ một người đàn ông mạnh mẽ của ông Putin thực sự là một hình mẫu cho những người khác noi theo", một người phụ nữ tham gia thảo luận nhận xét.

Các đại diện của phái đẹp Trung Quốc cũng lấy làm tiếc rằng đàn ông Trung Quốc không đủ lãng mạn và ga lăng, và lên án tư tưởng bình đẳng giới hiện nay. "Nếu kết hôn, thì tôi sẽ lấy một người đàn ông như Putin", một người sử dụng Weibo viết.

Sự việc xảy ra vào ngày 10.11 trong một sự kiện bên lề hội Nghị APEC, khi đó bà Bành Lệ Viện ngồi kế bên ông Putin. Trong khi ông Tập Cận Bình đang say sưa trao đổi cùng tổng thống Mỹ Barack Obama , thì bà Lệ Viện dường như cảm thấy hơi lạnh.

Ngay lập tức Tổng thống Putin đứng dậy lấy áo khoác của mình để choàng lên vai cho đệ nhất phu nhân Trung Quốc. Bà Bành Lệ Viện đã đáp lại bằng một nụ cười cảm kích trước hành động ấm áp của ông chủ điện Kremlin. Một lúc sau đó, đệ nhất phu nhân Trung Quốc nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác xuống và đưa cho một người phục vụ (để người này lấy cho bà một tấm áo khoác khác).

Khoảnh khắc ấm áp này ngay lập tức đã được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ghi nhận được. Các hãng truyền thông lớn khác cũng như mạng xã hội của Trung Quốc cũng nhanh chóng đăng tải lại đoạn video về cử chỉ ga lăng của ông Putin.  Tuy nhiên, chỉ một vài giờ sau khi đoạn video được phát tán, các trang web tin tức Trung Quốc đã tháo gỡ chúng xuống và các nhà kiểm duyệt cũng yêu cầu các kênh truyền thông xóa đoạn video nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại