Phi công lái máy bay Lào gặp nạn được đào tạo ở Nga và Pháp

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) cho biết phi công lái chiếc máy bay Lào gặp nạn là một phi công kì cựu người Campuchia.

Ông Him Sarun, phó trưởng bộ phận an ninh và an toàn thuộc Cục hàng không dân dụng Campuchia cho biết xác nhận phi công này tên là Young San, 56 tuổi.

 	Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân đang được thực hiện.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân đang được thực hiện.

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Mak Sam Ol, Giám đốc an ninh ban thư kí Cục hàng không dân dụng cho biết "Young San đã kí hợp đồng với hãng hàng không (quốc gia) Lào 3 năm và gần như luôn ở đó".

Theo ông Sam Ol, San từng là một phi công của Royal Air Cambodge trong những năm 1990s, song hãng vận tải nhà nước này nay đã giải tán. San từng được đào tạo ở Nga và sau đó là ở Pháp.

Chiếc máy bay ATR - 72 của hãng hàng không Lào đã lao xuống sông Mekong, đoạn chảy qua Pakse. Toàn bộ 44 hành khách, trong đó có 3 người Việt Nam và 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân hiện vẫn đang được thực hiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại