Phe nổi dậy Syria thừa nhận bắn chết 2 phi công Nga đang nhảy dù

Đức Huy |

Một phó tư lệnh lữ đoàn quân nổi dậy Turkmen tại Syria mới đây đã xác nhận thông tin này với Reuters.

Tổng thống Putin tức giận chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ "đâm sau lưng" Nga

Reuters dẫn lời tư lệnh này cho biết, trong lúc nhảy dù từ chiếc máy bay Su-24 đang bốc cháy, 2 phi công Nga đã bị lực lượng quân nổi dậy Turkmen tại Syria bắn chết ngay trên không.

"Cả 2 phi công khi được tìm thấy đều đã chết. Các binh sĩ lữ đoàn Turkmen đã nổ súng, và 2 phi công này chết ngay trên không" - phó tư lệnh lữ đoàn Turkmen, Alpaslan Celik, khẳng định.

Ông Celik đưa ra phát biểu này với Reuters tại khu vực gần ngôi làng Yamadi, thuộc Latakia, phía tây Syria. Khi đó, phó tư lệnh lữ đoàn Turkmen đang cầm trên tay một mảnh vỡ từ chiếc dù của viên phi công Nga thiệt mạng.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh phi công Nga nằm trong vũng máu đang được lan truyền trên mạng Internet, và hãng tin RT đã đăng tải đoạn video này trong bản tin của mình.

Lực lượng nổi dậy đứng bao quanh phi công Nga bị bắn chết

Theo Điều 42, Biên bản I của Công ước Geneva năm 1949 (được bổ sung vào năm 1977), việc nổ súng vào các phi công nhảy dù từ máy bay gặp nạn được liệt vào danh sách các tội ác chiến tranh.  


Điều 42 nêu rõ:

1. Không được phép tấn công phi công đang nhảy dù từ máy bay gặp nạn.

2. Phi công nhảy dù từ máy bay gặp nạn khi tiếp đất phải được trao quyền đầu hàng trước khi bị biến thành mục tiêu, trừ khi phi công này có hành vi thù địch rõ ràng.

3. Các lực lượng đổ bộ không có được quyền bảo vệ này.

Điều 42 nêu rõ:

1. Không được phép tấn công phi công đang nhảy dù từ máy bay gặp nạn.

2. Phi công nhảy dù từ máy bay gặp nạn khi tiếp đất phải được trao quyền đầu hàng trước khi bị biến thành mục tiêu, trừ khi phi công này có hành vi thù địch rõ ràng.

3. Các lực lượng đổ bộ không có được quyền bảo vệ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại