Phát hiện bất ngờ bên trong "túi xách đầy tiền" của Quách Bá Hùng

Hải Võ |

Những thông tin về việc "hổ béo" Quách Bá Hùng lạm quyền, mua quan bán chức trong quân đội Trung Quốc tiếp tục được truyền thông vạch trần, sau khi ông này "ngã ngựa".

Sau thông tin cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng "ngã ngựa" hôm 30/7, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết trong hoạt động "mua quan bán chức" của ông này, dính líu tới cựu Chủ nhiệm Hậu cần quân khu Bắc Kinh Đổng Minh Tường.

Một tướng lĩnh quân đội Trung Quốc (PLA) về hưu tiết lộ trên tờ Caixin (Trung Quốc), khi Đổng được đề bạt tại quân khu Bắc Kinh, đa số Thường ủy quân khu này không đồng ý vì cho rằng Đổng "chỉ biết dựa vào quan hệ, quà cáp để thăng tiến".

Khi Quách Bá Hùng giữ chức phó Tư lệnh phụ trách hậu cần ở quân khu Bắc Kinh, Đổng Minh Tường vẫn còn giữ chức trưởng bộ phận cơ sở "cấp 2" của Cục hậu cần tại đây.

Tại Cục hậu cần quân khu Bắc Kinh, Đổng được gọi là "Cốc Tuấn Sơn thứ 2". Năm 2009, Đổng và Cốc cùng cạnh tranh chức phó Tổng cục trưởng hậu cần nên ra sức "ve vãn" Từ Tài Hậu, nhưng cuối cùng "phần thắng" thuộc về Cốc Tuấn Sơn.

Sau khi "thất thế" trước Cốc Tuấn Sơn, Đổng Minh Tường tiếp tục "dựa thế" Quách Bá Hùng tại quân khu Bắc Kinh.

Thiếu tướng Đổng Minh Tường, một trong số quan chức quân đội gửi hồ sơ thăng quan tiến chức tới tướng Quách Bá Hùng.

Thiếu tướng Đổng Minh Tường, một trong số quan chức quân đội gửi "hồ sơ thăng quan tiến chức" tới tướng Quách Bá Hùng.

Cựu quan chức quân đội nói trên cho biết, trong mắt nhiều người ở đơn vị, Quách Bá Hùng không có vẻ thân thiện với Đổng Minh Tường.

"Tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin trong đợt khám xét nhà Quách Bá Hùng, nhà chức trách đã phát hiện trong túi xách đầy tiền có hàng loạt 'hồ sơ', trong đó có cả hồ sơ của Đổng." - ông này tiết lộ.

Theo Caixin, chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh mạnh hơn vào tham nhũng trong PLA từ đầu năm nay, với hàng loạt quan chức cấp tướng "ngã ngựa", trong đó có con trai của Quách Bá Hùng là Quách Chính Cương.

Trong số các quân nhân bị xử lý, không ít trường hợp bị điều tra cho thấy có quan hệ đưa-nhận hối lộ và mua quan bán chức với các tướng Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu.

Từ trước khi có sự xác nhận của chính quyền Bắc Kinh, việc Quách Bá Hùng tham nhũng, bán chức trong quân đội đã nhiều lần bị truyền thông quốc tế vạch trần.

Tờ Epochtimes (Mỹ), trong thời kỳ làm phó Chủ tịch Quân ủy phụ trách Bộ tổng tham mưu và Tổng cục trang bị, mọi vấn đề nhân sự, đề bạt ở 2 hệ thống này "chỉ cần Quách nói là xong", vì vậy ông này "phóng tay" nhận hối lộ mà không cần kiêng nể ai.

Thậm chí, bảng giá "thăng quan tiến chức" cũng được quy định khá rõ ràng trong "thế giới ngầm" này.

Epochtimes tiết lộ, hàm Thiếu tướng được Quách "đề bạt" với giá 5.000.000-10.000.000NDT (hơn 17 tỷ- hơn 35 tỷ VNĐ), Trung tướng 10.000.000-30.000.000NDT... theo nguyên tắc "ai đưa nhiều thì đề bạt người đó".

Cũng theo tờ này, có trường hợp đã "cống nộp" cho Quách Bá Hùng 10.000.000 tệ để "mua" hàm Trung tướng, Quách đã "gật đầu" nhưng vẫn đổi ý sau khi một viên Thiếu tướng khác ra giá... gấp đôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại