Phát hiện "mảnh vỡ máy bay" thứ 2 trên đảo Reunion

P. Võ |

Một mảnh vỡ được cho là "cửa máy bay" vừa được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp trên Ấn Độ Dương, nơi người ta vài ngày trước đó phát hiện một mảnh vỡ máy bay khác nghi của chuyến bay MH370 mất tích.

Mảnh vỡ thứ 2 này đã được giao cho chính quyền TP St. Denis trên đảo Reunion sau khi được tìm thấy ở một khu vực khác với nơi tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên - một phần cánh máy bay của chiếc Boeing 777.

Theo đài Sky News, hiện chưa rõ mảnh vỡ thứ 2 có thuộc về chiếc máy bay Boeing 777, cùng loại với chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người mất tích bí ẩn hồi tháng 3-2014, hay không.

Trong khi đó, phần cánh máy bay nói trên đã được đưa đến một phòng thí nghiệm ở gần TP Toulouse - Pháp hôm 1-8 để các chuyên gia xác định xem liệu nó có phải thuộc chiếc MH370 hay không.

Tuy nhiên, phải đến ngày 5-8 tới, các chuyên gia mới bắt đầu phân tích mảnh vỡ này. Các đồng nghiệp người Malaysia dự kiến cũng tham gia quá trình này.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai hôm 2-8 cho biết mảnh vỡ này đã được phía Mỹ, Malaysia, Pháp và hãng Boeing xác nhận là thuộc về chiếc Boeing 777.

Nếu phần cánh máy bay trên được xác nhận là của MH370, nó sẽ đánh dấu bước đột phá đầu tiên trong quá trình giải mã bí ẩn của vụ việc khiến các chuyên gia hàng không đau đầu trong 16 tháng qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại