Ông Tập Cận Bình tiếp tục trừng trị gia đình Lệnh Kế Hoạch

Cẩm Bình |

Trang Thepaper.cn ngày 15.9 đưa tin, Vương Kiện Khang bị "bay" chức lãnh đạo vì là anh rể của Lệnh Kế Hoạch, cựu thư ký riêng của ông Hồ Cẩm Đào. Lệnh đã bị điều tra vì tội tham nhũng và làm lộ bí mật quốc gia.

Việc Vương bị "bay" chức lãnh đạo vì là anh rể Lệnh Kế Hoạch, theo quyết định của Ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân thành phố Vận Thành (Sơn Tây, Trung Quốc):Bãi chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố của Vương.

Các quan chức thành phố từ chối trả lời về nguyên nhân bãi chức. Phóng viên Thepaper.cn cũng không thể liên lạc với Vương để tìm hiểu thêm.

Nhà họ Lệnh "lâm sóng gió" từ năm 2014. Ngày 19.6.2014, anh cả Lệnh Chính Sách, lúc đó đang giữ chức Phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương (Chính Hiệp) tỉnh Sơn Tây, là người đầu tiên của nhà họ Lệnh bị điều tra vì tội tham nhũng.

14 tháng sau, Lệnh "cả" chính thức “ngã ngựa”, bị miễn chức và bị khai trừ đảng vì tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ mưu lợi cho cá nhân và người nhà, cấu kết với doanh nghiệp.

Đến tháng 10.2014, đến lượt người em Lệnh Hoàn Thành bị điều tra, có tin đang phải xin tỵ nạn chính trị tại Mỹ.

Ngày 22.12.2014, Lệnh Kế Hoạch, nhân vật quyền lực nhất nhà họ Lệnh, “cánh tay đắc lực” của Hồ Cẩm Đào, bị điều tra.

Ngày 20.7.2015, Lệnh bị miễn chức và khai trừ đảng vì tội tham nhũng, vi phạm kỷ luật chính trị và làm lộ bí mật quốc gia.

Vương là em rể của Lệnh "cả", anh rể của Lệnh Kế Hoạch, bước vào “giai đoạn cực kỳ căng thẳng”.

Bắt đầu từ hè năm 2014, tức là lúc anh cả Lệnh “ngã ngựa”, Vương đã nhiều lần “biến mất”.

Lần thứ nhất vào ngày 25.6.2014, tức là 6 ngày sau khi "cả" Lệnh  bị điều tra, Vương đã tham gia chủ trì hội nghị thi công đập nước Xiao Lang Di. Nhưng sau đó Vương hoàn toàn “biến mất”, không xuất hiện trong nhiều tháng liền.

Theo quan chức thành phố Vận Thành, Vương xin nghỉ phép, nhưng nguyên nhân nghỉ phép thì không được các quan chức này tiết lộ.

Lần thứ hai, Vương “mất tích” hơn 54 ngày, sau khi có thông báo Lệnh Kế Hoạch bị điều tra, đến ngày 18.8.2014 mới trở về làm việc.

Có đồn đoán rằng Vương bị triệu tập để phục vụ cho việc điều tra Lệnh Chính Sách.

Lần gần đây nhất là vào tháng 7.2015, Vương “biến mất" từ ngày 9.7,bỏ lỡ cả Hội nghị đại biểu nhân dân và Hội nghị Chính Hiệp thành phố Vận Thành.

20 ngày sau, tức ngày 29.7, Vương mới xuất hiện tại Hội nghị chuyên đề “ba nghiêm ba chắc” do thành ủy thành phố Vận Thành tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại