“Nữ hoàng điện” Trung Quốc chuyển công tác khó hiểu

Hải Ngọc |

Báo South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 30-12 đưa tin bà Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, đã từ chức chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Điện năng mới.

Quyết định từ chức có hiệu lực hôm 30-12 và người thay chỗ bà Lý là ông Vương Băng Hoa.

Bà Lý - 54 tuổi, được mệnh danh là “nữ hoàng điện lực” Trung Quốc - từ chức để chuyển sang làm Phó chủ tịch Công ty Điện lực Đại Đường (CDT), theo quyết định hồi tháng 7-2015 của Ủy ban Hành chính và Giám sát Tài sản công (SASAC).

Bà cũng được phân công phụ trách công tác đảng trong công ty điện lực thuộc hàng lớn nhất Trung Quốc này.

Bà Lý từng làm phó chủ tịch Công ty Đầu tư Điện năng Trung Quốc (CPI). Trong 12 năm công tác ở đây, bà có ảnh hưởng rất lớn nhờ nền tảng gia đình tốt.

CPI vừa hợp nhất với Cơ quan Công nghệ năng lượng hạt nhân quốc gia thành Tập đoàn Đầu tư điện năng quốc gia vào tháng 7 qua, với tổng tài sản gần 700 tỉ nhân dân tệ.

Thời điểm đó, những người làm trong ngành điện đều ngạc nhiên vì tưởng rằng SASAC sẽ bổ nhiệm bà Lý làm quản lý cấp cao của Tập đoàn Đầu tư Điện năng quốc gia.

Hiện chưa rõ việc bà Lý chuyển công tác có phải là dấu hiệu nhắm vào cha bà hay không.

Hồi tháng 10-2015, một số báo tiếng Anh đưa tin bà Lý Tiểu Lâm có 2,48 triệu USD trong một tài khoản mật trong ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ nhưng bà không bình luận gì.

Anh trai bà Lý, ông Lý Tiểu Bằng, đang là tỉnh trưởng Sơn Tây vốn dồi dào than đá. Do đó, ông này cũng là nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại