Nổ bom Bangkok: "Thủ phạm nhắm vào khách du lịch nước ngoài"

Đức Huy |

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwong, sau khi một quả bom phát nổ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã cướp đi sinh mạng ít nhất 25 người.

"Đó là một quả bom TNT. Những kẻ gây ra vụ nổ này đã nhắm tới khách du lịch nước ngoài, nhằm mục đích phá hoại nền du lịch và kinh tế Thái Lan" - ông Wongsuwong phát biểu với phóng viên BBC trực thuộc tại Bangkok.

Theo Thiếu tướng Weerachon Sukhondhapatipak, phát ngôn viên quân đội Thái Lan, hai quả bom khác cũng đã được tìm thấy và gỡ bỏ gần hiện trường vụ nổ. Đây nhiều khả năng là một vụ tấn công có tổ chức.

Bom được đặt tại khu vực rất đông khách du lịch qua lại, gần đền thờ Erawan, cách khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan được du khách nước ngoài ưa chuộng chỉ vài bước chân.

Đền Erawan thờ thánh Brahma của đạo Hindu, nhưng thường xuyên được hàng nghìn tín đồ Phật giáo cũng như khách du lịch đến thăm hàng ngày.

Ngoài ra, 3 khu mua sắm lớn đông người qua lại tại quận Chidlom cũng cách địa điểm đặt bom chỉ vài trăm mét.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại