Nổ bom Bangkok: Người dân vẫn quay lại ngôi đền bị đánh bom

Đức Huy |

Chưa đầy hai ngày sau khi vụ nổ tại trung tâm thủ đô Bangkok khiến hơn 100 người thương vong, đền Erawan đã mở cửa đón các tín đồ và khách du lịch như bình thường.

Theo BBC, từ 6h sáng nay (19/8), sau khi các mảnh vỡ từ vụ nổ đã được dọn dẹp xong xuôi, các nhà chức trách đã cho phép đền Erawan mở cửa đón công chúng đến cầu nguyện và thăm quan như bình thường.

Từ tối hôm qua (18/8), người dân đã đến trước ngôi đền thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ nổ.

Ngoài thiệt hại về người, BBC cho biết, tượng thần Brahma bên trong đền Erawan cũng đã bị hư hại nhỏ ở phần cằm và cánh tay phải. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ tiến hành sửa chữa lại tượng trong thời gian tới mà không ảnh hưởng tới việc cầu nguyện hay thăm quan.

Bức tượng thần Brahma tại đền Erawan. Ảnh: BBC

Bức tượng thần Brahma tại đền Erawan. Ảnh: BBC

Theo Bangkok Post, an ninh đã được thắt chặt tại địa điểm trong và xung quanh đền Erawan, với sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát hỗ trợ cho các nhân viên bảo vệ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại