Nhật, Philippines có thêm đồng minh chống Trung Quốc?

Tân Ngoại trưởng Australia mới đây đã gọi Nhật Bản là “người bạn tốt nhất” của Canberra ở Châu Á. Trong khi đó, chính phủ Philippines đang nâng cấp mối quan hệ quân sự với Hàn Quốc

Australia-Nhật Bản thắt chặt tình thân

Trong chuyến thăm đầu tiên đến Tokyo trên cương vị mới, tân Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã miêu tả Nhật Bản là “người bạn tốt nhất” của Canberra ở Châu Á đồng thời tuyên bố Australia ủng hộ chương trình hiện đại hóa quân sự của Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo, nữ Ngoại trưởng Bishop đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo hôm 15/10 rằng, Australia và Nhật Bản “cùng chia sẻ những giá trị và lợi ích chiến lược chung” và vì “có qua nhiều điểm chung như vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi miêu tả Nhật Bản là người bạn tốt nhất của chúng tôi ở Châu Á. Đó không chỉ là trên lời nói mà nó thực sự diễn ra như vậy”.

Ảnh minh họa

Ngoại trưởng hai nước Australia và Nhật Bản.

Sau đó, trong chuyến thăm ở Tokyo, bà Bishop còn tuyên bố rằng, Australia ủng hộ các nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong việc xây dựng một vị thế bình thường cho quân đội.

Chính phủ Australia hoan nghênh hướng đi mà chính phủ của Thủ tướng Abe đang theo đuổi trong việc xây dựng một vị thế bình thường cho quân đội và từ đó có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng cho an ninh khu vực và toàn cầu”. Bà Bishop tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia Nhật Bản. “Chúng tôi trông chờ Nhật Bản sẽ đóng góp lớn hơn cho an ninh trong khu vực của chúng ta và xa hơn nữa – trong đó bao gồm cả mối quan hệ liên minh của chúng ta với Mỹ”, nữ Ngoại trưởng Australia cho biết.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Australian sau bài phát biểu trên, bà Bishop đã đưa ra ví dụ về Afghanistan để bảo vệ cho chính sách của chính phủ Australia trong việc ủng hộ quân đội Nhật Bản.

Nhật Bản và Australia đang sát cánh bên nhau ở Afghanistan. Nếu người Australia bị tấn công, Nhật Bản không thể giúp đỡ cho chúng tôi, đó là điều không bình thường. Sẽ là hợp lý nếu Nhật Bản có thể phản ứng thích hợp với tình hình và theo một cách thông thường hơn trong các biện pháp phòng thủ tập thể”, tờ The Australia dẫn lời Ngoại trưởng Bishop phát biểu.

Dù đưa ra phát biểu mang đầy tính né tránh trên, động thái của Australia với Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận và khó chịu. Bắc Kinh phản đối quyết liệt những nỗ lực của Thủ tướng Abe trong việc phát triển học thuyết “phòng vệ tập thể”, trong đó cho phép Tokyo phản ứng với những cuộc tấn công chống lại đồng minh hay các đối tác thân thiết của họ.

Trong số những tình huống tiềm năng có thể xảy ra, Nhật Bản có thể can thiệp vào dưới cái mác phòng vệ tập thể nếu Mỹ và Trung Quốc có chiến tranh với nhau vì vấn đề Vùng lãnh thổ Đài Loan.

Thậm chí trước khi có những phát biểu thể hiện tình thân với Nhật Bản kiểu như trên của tân Ngoại trưởng Bishop, Bắc Kinh vốn đã cảm thấy bất an trước mức độ hợp tác ngày một được tăng cường giữa Nhật Bản và Australia gần đây.

Như tin đã đưa hồi tuần trước, sau khi Nhật Bản, Mỹ và Australia đưa ra một tuyên bố chung, Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích, nói rằng “Mỹ, Nhật Bản và Australia là đồng minh với nhau nhưng điều đó không nên trở thành cái cớ để can thiệp vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ, nếu không các nước này chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn và gây ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các bên”.

Trong một động thái nhằm làm giảm tối thiểu mức độ thiệt hại trong quan hệ giữa Australia với Trung Quốc gây ra do những phát biểu thể hiện tình cảm gắn bó với Nhật Bản, nữ Ngoại trưởng Bishop sau khi khẳng định Nhật Bản là người bạn tốt nhất đã nhanh chóng nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc”.

Có thể nói, Australia đang ở trong thế phải cân nhắc rất kỹ mọi hành động, bước đi và lời nói của mình để làm sao duy trì mối quan hệ liên minh chặt chẽ với Nhật Bản nhưng không làm mất lòng Trung Quốc bởi Trung Quốc cũng là đối tác quan trọng của Australia. Tuy nhiên, Canberra có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi khi biết rằng không chỉ mình họ mà nhiều nước khác phải đối mặt với tình huống nhạy cảm như thế trong một khu vực đang ngày càng bị phân cực rõ nét như hiện nay.

Hàn Quốc trở thành đồng minh chính chống Trung Quốc của Philippines?

Chính phủ Philippines được cho là đang rất hoan hỉ trước mối quan hệ mới mà họ đang thiết lập được với Hàn Quốc. Báo chí Philippines mới đây vừa đưa tin, chính phủ nước họ đang nâng cấp quan hệ quân sự với Hàn Quốc thông qua một thỏa thuận mới.

Cụ thể, theo thỏa thuận nói trên, Hàn Quốc và Philippines sẽ tiến hành các cuộc trao đổi giữa binh lính hai nước với nhau trong các chương trình làm quen và tập huấn. Điều này cũng có nghĩa là hai bên sẽ trao đổi thông tin về cách thức quân đội hai bên thực hiện các chiến dịch gìn giữ hòa bình và cứu trợ thảm họa như thế nào.

Một phần ít công khai hơn trong thỏa thuận mới giữa Philippines và Hàn Quốc là một kế hoạch hợp tác chi tiết hơn giữa hai nước nhằm chống lại sự hiếu chiến ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trên những vùng biển của khu vực. Các nước láng giềng đó có thể kể tên là Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Nhiều nước đang củng cố mối quan hệ liên minh quân sự với nhau và với Mỹ để có thể đối phó tốt hơn với chiến thuật gây sức ép từ từ nhưng bền bỉ của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại