Nhật muốn hợp tác với 3 cường quốc để đối phó Triều Tiên

Tùng Dương |

Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Nga và Trung Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên sau khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản vào hôm nay, ngày 7/1, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, vụ thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “một sự vi phạm rõ ràng” các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với vấn đề nghiêm trọng này.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga cũng như tất cả các quốc gia quan tâm để đối mặt với vấn đề này.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ có biện pháp riêng rẽ đối với động thái của Triều Tiên, bao gồm cả việc xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng”.

Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng nói rằng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua, 6/1, hai nước thống nhất đưa vấn đề Triều Tiên thử bom nhiệt hạch lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vào hôm qua 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch thu nhỏ.

Cộng đồng quốc tế, bao gồm một số cường quốc hạt nhân, đồng loạt lên án hành động của Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ lo ngại tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên xấu hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại