Nhật khiếu nại vùng phòng không của Trung Quốc lên LHQ

Hôm 30/11, Nhật Bản đã yêu cầu cơ quan giám sát hàng không dân dụng của LHQ xem xét lại cái gọi là vùng phòng không mà Trung Quốc mới lập ra.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã đệ trình một bản kiến nghị lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế , yêu cầu kiểm tra xem động thái lập vùng phòng không của Trung Quốc có đe dọa đến trật tự an toàn hàng không quốc tế trong khu vực hay không.

Nhật Bản dường như hy vọng rằng áp lực cao của quốc tế sẽ buộc Trung Quốc phải rút lại vùng phòng không cùng với tuyên bố kiểm soát không phận bằng các biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Hôm 23/11, Trung Quốc đã đơn phương thành lập vùng phòng không, bao trùm một vùng rộng lớn ở biển Hoa Đông, rất gần với Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhạt Bản.

Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối vùng phòng không này vì nó chồng lấn lên vùng phòng không của nước này và bao gồm cả đảo Ieodo, cũng đang có tranh chấp với Bắc Kinh.

Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Trung Quốc có quyền tuần tra khu vực và vùng phòng không không nhằm vào bất kỳ nước cụ thể nào, thì một tờ báo nhà nước Trung Quốc khẳng định Nhật Bản là mục tiêu chính của vùng phòng không và kêu gọi sử dụng những "biện pháp đối phó kịp thời và không do dự" nếu Tokyo thách thức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại