Nhật Bản đang cân nhắc điều máy bay, tàu chiến tuần tra Biển Đông

Đăng Nguyễn |

Quan chức quân sự hàng đầu Nhật Bản khẳng định quân đội nước này có thể cùng Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra thường xuyên trên Biển Đông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal (WSJ), Đô đốc Katsutoshi Kawano, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản nói rằng, hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc thời gian qua khiến “Nhật Bản hết sức lo ngại”.

“Tất nhiên, Biển Đông là khu vực hết sức quan trọng đối với an ninh Nhật Bản”, Đô đốc Kawano cho biết.

“Chúng tôi chưa có kế hoạch tuần tra trên Biển Đông nhưng tùy theo tình hình thực tế, Nhật Bản có thể sẽ cân nhắc tuần tra cùng Mỹ”.

 - Ảnh 1

Người đứng đầu lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano.

Đô đốc Kawano không nêu rõ hành động nào của Trung Quốc khiến cho Nhật Bản cân nhắc tiến hành tuần tra bởi bất cứ hành động quân sự bên ngoài biên giới cũng sẽ dấy lên mối lo ngại ở Tokyo.

Tuy nhiên, đây là bước đi chắc chắn sẽ được Mỹ ủng hộ bởi Hoa Kỳ phải dựa vào các đồng minh để đảm bảo hòa bình trong khu vực.

“Biển Đông nằm trong vùng biển quốc tế và như vậy, Nhật Bản hoàn toàn có khả năng triển khai các hoạt động tuần tra trên Biển nếu cần thiết”, Đô đốc Harry Harris, người đứng đàu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương phát biểu tại Tokyo hồi đầu tháng này.

Hiện binh sĩ hải quân Nhật Bản đang tiến hành tập trận quân sự với Philippines xung quanh đảo Palawan, chỉ cách quần đảo Trường Sa (chủ quyền của Việt nam – PV) vài trăm km.

Tham gia cuộc tập trận có máy bay trinh sát P-3C, vốn được Đô đốc Kawano mô tả có “khả năng vượt trội để phát hiện tàu ngầm và các vật thể khác dưới đáy biển”.

“Về vấn đề Biển Đông, chúng tôi thấy rằng Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng sự hiện diện hải quân cũng như ngân sách quốc phòng vẫn tiếp tục tăng.

Như vậy, Nhật Bản hết sức quan ngại về hành động của Trung Quốc”, Đô đốc Kawano bình luận.

 - Ảnh 2

Hải quân Mỹ và Philippines thực hiện các bài tập huấn luyện trên tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth.

Trả lời về tuyên bố của Đô đốc Kawano, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn ngang nhiên không chút xấu hổ nói rằng hoạt động xây đảo ở Trường Sa “phù hợp với tuyên bố chủ quyền (TQ không có chủ quyền hợp pháp tại khu vực - PV) của Bắc Kinh”.

“Các Quốc gia ngoài khu vực không nên làm căng thẳng thêm tình hình Biển Đông bởi điều này sẽ “chỉ đem đến những hiệu ứng tiêu cực”.

Tháng 4 vừa qua, Nhật Bản và Mỹ đã lần đầu tiên sửa đổi các nguyên tắc hợp tác quốc phòng trong 18 năm qua, cho phép Nhật Bản đóng vai trò là người gìn giữ hòa bình ở châu Á.

Đô đốc Kawano hy vọng sẽ có cơ hội tăng cường hợp tác quân sự với Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước còn gặp nhiều khó khăn do lịch sử chiến tranh.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng mong muốn tiến hành thêm các cuộc tập trận quân sự với Australia và Ấn Độ.

“Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang ngày càng cải thiện khả năng tác chiến hiệu quả. Chúng tôi sẽ đem đến hiệu ứng tích cực đối với hải quân các quốc gia khác trong khu vực”, theo Đô đốc Kawano.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại