Nhà hàng TQ ở châu Phi cấm người Phi: Hình phạt nào cho ông chủ?

My Lan |

Ông chủ nhà hàng Trung Quốc ở Nairobi (Keny) đã bị bắt sau khi những thông tin về việc ông ta cấm khách châu Phi đặt chân vào quán lan truyền trên mạng xã hội.

Zhao Yang, ông chủ nhà hàng Trung Quốc này đã bị bắt vì cáo buộc hoạt động kinh doanh nhà hàng mà không có giấy phép hợp lệ.

Theo The Guardian, Zhao có nguy cơ đối mặt với hình phạt 18 tháng tù hoặc hơn 1.000 USD nếu cáo buộc trên là có thật.

Trước đó, chính sách "cấm người châu Phi" của nhà hàng này đã bị tờ Daily Nation, một tờ báo lớn của Kenya phanh phui.

Phóng viên tờ này thuật lại, họ đã bị bảo vệ yêu cầu rời khỏi nhà hàng ngay khi bước chân vào tới cửa. Người bảo vệ này nói rắng, người châu Phi không được chào đón ở đó sau 5 giờ chiều.

"Chỉ có tài xế hoặc những người Phi đi cùng khách quen người Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi mới có quyền vào quán".

Những khách hàng quen người châu Phi cũng được phép vào nhà hàng, song họ buộc phải tiêu 20.000 shiling (tương đương khoảng 218 USD) bên trong nhà hàng trong một khoảng thời gian đã được định sẵn.

Câu chuyện về nhà hàng này đã khiến cho cộng đồng mạng ở đây vô cùng tức giận. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi trục xuất chủ của nhà hàng này.

"Hãy để những người Trung Quốc làm vậy ở Trung Quốc. Đây là Kenya. Và nếu có điều gì họ không thích, hãy để họ tự do mà rời đi".

Esther Zhao, đồng sở hữu nhà hàng này giãi bày rằng họ cảm thấy ở người châu Phi một mối đe doạ về an ninh.

"Chúng tôi không tiếp khách châu Phi lạ mặt, bởi chúng tôi không bao giờ biết được ai là al-Shabaab (một tổ chưc khủng bố gây ra nhiều vụ tấn công chết người ở Kenya, còn ai thì không".

Nữ chủ quán này nói rằng, sau khi bị những kẻ dùng súng cướp đồ hồi năm ngoái, cô đã cảm thấy rất khó chịu khi cho người châu Phi bước vào nhà hàng bởi lo cho sự an nguy của thực khách khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại