Người vợ tai tiếng của cựu trợ lý ông Hồ Cẩm Đào

Phương Đăng |

Tờ China Times đưa tin, Gu Liping, vợ của ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là người đàn bà tham tiền, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy Lệnh vào con đường tội lỗi.

Chân dung ông Lệnh Kế Hoạch.

Ông Lệnh Kế Hoạch vừa trở thành một trong những "mục tiêu" mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình khi đầu tuần này bị chính thức điều tra về "các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng.

Ông Lệnh, 58 tuổi từng là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một vị trí vô cùng quyền lực.

Tuy nhiên, ông bị giáng xuống làm Trưởng ban Mặt trận thống nhất sau khi con trai ông này lái một chiếc siêu xe thể thao gây tai nạn chết người ở Bắc Kinh hồi tháng 9.2013.

Tên tuổi những người ngồi trong xế sang Ferrari không được tiết lộ.

Tuy vậy, tin tức nói con trai của ông Lệnh đã lái xe và có hai cô gái được mô tả là ăn mặc hở hang.

Ông Lệnh cũng bị cáo buộc tìm cách che đậy bê bối này.

Trước khi xảy ra bê bối liên quan con trai, ông Lệnh được cho là có thể vào được Bộ Chính trị.

Hiện trường vụ tai nạn do con trai ông Lệnh gây ra.

Sau khi ông Lệnh Kế Hoạch bị điều tra, vợ của ông này, Gu Liping, 57 tuổi cũng bị "vạch trần" trước công luận với nhiều tình tiết gây sốc như tham tiền và hoang dâm.

Bà Gu tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Bắc Kinh, từng làm việc cho Viện kiểm sát Bắc Kinh.

Mặc dù không phải là một đảng viên hay viên chức chính phủ chính thức, song bà Gu bị báo buộc dùng ảnh hưởng chính trị của chồng để vơ vét một lượng tài sản bất hợp pháp kếch xù thông qua tổ chức từ thiện của mình.

Bà Gu Liping (trái) bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của chồng để trục lợi.

Năm 2003, bà Gu thành lập tổ chức phi lợi nhuận Hội Thanh niên Trung Quốc Kinh doanh (YBC) để thúc đẩy tinh thần kinh doanh của giới trẻ.

Gần 1 thập kỷ sau đó, tổ chức này đã có hơn 50 văn phòng trên toàn quốc và nhận được sự đóng góp lớn trị giá hàng tỷ nhân dân tệ (NDT) từ các tập đoàn lớn như Nokia và Hewlett-Packard.

Tuy nhiên, YBC đang bị cáo buộc chỉ đơn thuần là “lá chắn” cho bà Gu đầu cơ đất đai và bất động sản cũng như che giấu các phi vụ mua quan bán chức.

YBC sở hữu bất động sản trị giá ít nhất 3 tỷ NDT (480 triệu USD) chỉ riêng ở khu vực Thượng Hải.

Vào năm 2010, bà Gu cũng thành lập Quỹ từ thiện Ying Foundation để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận YBC.

Quỹ này lập văn phòng tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, An Sơn, Liêu Ninh trong vòng chưa đầy một năm.

Tuy nhiên, quỹ này bị cáo buộc là "bàn đạp" để hoạt động đầu tư và trốn thuế của YBC được dễ dàng hơn.

Một số tin tức truyền thông cho hay, bà Gu sở hữu hai khách sạn sang trọng tại Nhật Bản với giá thị trường khoảng 500 triệu USD.

Gia đình bà Gu cùng nhau kiểm soát, nắm giữ khoảng 37 tỷ NDT (5,9 tỷ USD) trong các tài khoản ngân hàng ở Nhật Bản, Singapore.

Ngoài ra, vợ của ông Lệnh Kế Hoạch cũng bị cáo buộc hoang dâm, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặc biệt "chuộng" trai trẻ, ưa nhìn.

Một trong số những người tình của bà Gu là Rui Chenggang, 37 tuổi từng làm việc tại Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, hiện bị tống giam với cáo buộc gián điệp.

Rui khai nhận, y bị bà Gu - người y gọi là người chị lớn - ép buộc quan hệ tình ái.

Bà Gu được cho là mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng cách đây khoảng 2 năm khi có báo cáo về việc, bà thực hiện một giao dịch mờ ám tới 4 tỉ NDT (640 triệu USD) với cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân – người đã nhận bản án tử hình vì tội tham nhũng hồi tháng 7 năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại