Người Ukraine ném đạn khói, phá ô tô ngoại giao trước ĐSQ Nga

My Lan |

(Soha.vn) - Người biểu tình Ukraine giận dữ hô to các khẩu hiệu phản đối. Rác, sơn và các mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp đường phố, mùi xăng nồng nặc khắp nơi.

Theo RT, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Kiev ngày 14/6, bày tỏ sự tức giận của mình trước việc chiếc máy bay Su-24 của quân đội Ukraine bị lực lượng dân quân bắn rơi tại thành phố Golovka thuộc Donetsk, khiến 49 người thiệt mạng. Họ cho rằng Nga có liên quan tới vụ việc nói trên.

Những người biểu tình đã dựng lốp xe chặn lối vào Đại sứ quán Nga, ném trứng, đá, lựu đạn khói và sơn màu xanh lá cây vào các cửa sổ toà nhà. Một vài người cầm xà beng đã đập vỡ và lật úp các ô tô ngoại giao đỗ bên ngoài.

Người biểu tình lật ô tô ngoại giao bên ngoài Đại sứ quán Nga.

Người biểu tình lật ô tô ngoại giao bên ngoài Đại sứ quán Nga.

Người biểu tình quá khích ném trứng vào bên trong Đại sứ quán.

Người biểu tình quá khích ném trứng vào bên trong Đại sứ quán.

Các nhân viên cứu hoả đã phải khống chế một ngọn lửa nhỏ bên trong sân Đại sứ quán trước khi dùng vòi nước phun vào các ô tô bị hư hại.

Nhân viên cứu hoả dập tắt lửa bên trong sân Đại sứ quán Nga.

Nhân viên cứu hoả dập tắt lửa bên trong sân Đại sứ quán Nga.

Đám đông càng trở nên giận dữ sau khi một nhóm những người biểu tình đeo mặt nạ tới hiện trường. Theo RT, những người này là thành viên lực lượng tự vệ Maidan, nhóm Right Sector và đảng cực hữu Svoboda. Tuy nhiên, Kiev Post dẫn lời Igor Ignatenko, một thành viên nhóm tự vệ Maidan cho biết những người có mặt tại Đại sứ quán tối ngày 14/5 là các thành viên phong trào Gianta.

Tới nửa đêm, những người đại diện của nhóm biểu tình đã vượt qua rào để vào bên trong Đại sứ quán. Trong cuộc gặp với trợ lý thư ký của Đại sứ Nga ở Ukraine, họ đã yêu cầu Nga phải thừa nhận và nhận lỗi về việc kích động bất đồng chính kiến ở miền Đông và hỗ trợ lực lượng chống chính phủ.

Theo Kiev Post, Bộ trưởng Ngoại giao tạm quyền Ukraine đã trực tiếp tới hiện trường xoa dịu người dân.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, tuyên bố trừng phạt những ai liên quan tới vụ tấn công. "Tất cả những ai liên quan đến vụ tấn công khủng bố vô đạo lý này rứt khoát sẽ bị trừng phạt. Ukraine cần hòa bình. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố sẽ nhận được một sự đáp trả thích đáng".

Ông Poroshenko đã gửi lời chia buồn tới những gia đình có người thân thiệt mạng và tuyên bố ngày 15/6 là quốc tang.

Video khung cảnh náo loạn bên ngoài Đại sứ quán Nga:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại