Người dân Ukraine buộc phải tiếp nhận thông tin gì về Nga?

Người dân Ukraine chỉ có thể xem tin tức qua các kênh truyền thông đã bị kiểm duyệt bởi chính phủ mới ở Kiev.

“Để khách quan, tôi đã xem nhiều kênh tin tức khác nhau. Điều khiến tôi ngạc nhiên là sự khác biệt lớn trong cách đưa tin giữa các kênh truyền thông ở Ukraine và Nga”, Puten, một blogger trên trang Maxpark.com, viết.

Theo đó, người dân Ukraine chỉ có thể xem tin tức qua các kênh truyền thông đã bị kiểm duyệt bởi chính phủ mới ở Kiev. Và dưới đây là những gì người dân Ukraine đang buộc phải tiếp nhận.

Tình hình Crimea

Những ngày này, các thuật ngữ chính được các kênh truyền thông Ukraine sử dụng khi nói về Crimea là “kẻ xâm lược”, “bọn chiếm đóng” và “những kẻ li khai”.

Trên truyền thông nhà nước Ukraine, Nga, bằng sự giúp đỡ của những kẻ li khai, đã xâm phạm nền độc lập của Ukraine, chiếm đóng bán đảo Crimea. Trên truyền hình, các nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, họ sẽ không chấp nhận bất cứ một tuyên bố nào về tình trạng của Crimea ngoài “sự thật” là Crimea đang bị chiếm đóng.

Người biểu tình ủng hộ Nga ở Crimea

Theo đó, Ukraine kết tội Nga đã kích động sự chia rẽ dân tộc ở Ukraine và đang “theo đuổi một đường lối ngoại giao đầy tội lỗi”.

Trên truyền hình Ukraine, một trong các cảnh thường thấy nhất là các đơn vị xe bọc thép của Nga đang di chuyển nhanh hướng về biên giới Ukraine. Cùng với đó, người dẫn chương trình liên tục cung cấp thông tin về số lượng các đơn vị xung kích của Nga ở biên giới và trong lãnh thổ Crimea.

Chính quyền Ukraine cũng đã “đau đớn thừa nhận rằng” họ đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát ở Crimea nhưng nhấn thêm rằng, chính Nga cũng đã để mất Ukraine như một đối tác kinh tế và chính trị quan trọng.

“Kế hoạch hành động” của Ukraine

Thông qua các kênh truyền thông, chính phủ Ukraine cho biết sẽ tiến hành tuyển quân từng phần, kêu gọi những người yêu nước và có cảm tình với chính phủ mới hưởng ứng.

Đặc biệt, Ukraine nhiệt liệt chào đón những ai có thể lái xe bọc thép và các pháo thủ gia nhập quân đội. Lính bộ binh cũng được chính quyền hoan nghênh.

Ukraine liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn rằng họ sẽ “không cho phép một thế lực nào chia rẽ đất nước Ukraine” và Ukraine cùng các “đối tác phương Tây” sẽ kết án những kẻ li khai tại cả các phiên tòa địa phương và quốc tế.

Truyền thông Ukraine “răn đe” rằng khi đó, “Nga cũng chẳng thể giúp được gì cho những phần tử li khai”, còn “những kẻ chiếm đóng và đồng phạm” cũng sẽ bị trừng phạt.

Trông chờ vào “hành động của cộng đồng quốc tế”

Mặc dù tất cả những gì “cộng đồng quốc tế” có thể làm lại chỉ là “trừng phạt”, “cấm vận” Nga, hơn nữa, không ai biết châu Âu sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt ấy như thế nào, nhưng các lãnh đạo mới của Ukraine đang đặt những hy vọng lớn lao vào các “đồng minh mới” của mình.

Truyền hình Ukraine thường phát các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ, EU cùng các cuộc đối thoại với các “anh hùng Ukraine” để khích lệ lòng dân.

Nhiều người dân Ukraine có thể sẽ tin và ủng hộ những điều này. Họ tin tưởng và chờ đợi mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

“Vấn đề ở chỗ, giới hạn cho lòng tin ấy sẽ đến đâu, truyền thông cũng không thể nào “gia cố” thêm niềm tin nếu thực tế không có gì biến chuyển”, bài viết đặt vấn đề.

“Còn người Nga, rõ ràng họ không chờ đợi điều gì tốt đẹp từ chính phủ Ukraine hiện nay cả”, Puten kết thúc bài viết của mình bằng một câu đầy hàm ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại