Ngoại trưởng Singapore: Hồng Kông nay dân chủ hơn thời thuộc Anh

Hải Võ |

Tờ China Daily chiều 5/10 đưa tin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bày tỏ quan điểm đối với cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" ở Hồng Kông mà Trung Quốc gọi là "tụ tập phi pháp".

Hôm 4/10, trả lời phỏng vấn về tình hình Hồng Kông cũng như dư luận từ phương Tây, Ngoại trưởng Singapore Shunmugam Jayakumar cho rằng truyền thông phương Tây đã đăng tải nhiều thông tin không trung thực và mang nặng thành kiến với Trung Quốc. Ông Shunmugam cũng cho rằng, quan điểm từ phía chính phủ Trung Quốc mặc nhiên đã bị báo chí phương Tây bỏ qua.

Ngoại trưởng Singapore Shunmugam Jayakumar. Ảnh: China Daily.

Ngoại trưởng Singapore Shunmugam Jayakumar. Ảnh: China Daily.

Hồng Kông không phải là 1 nước, mà là 1 quốc gia 2 chế độ

China Daily cho hay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 3/10 cũng được hỏi về vấn đề Hồng Kông tại một diễn đàn đại học ở nước này.

Ông Lý nhận định, Hồng Kông không phải là một quốc gia có chủ quyền mà là một đặc khu hành chính và buộc phải tuân thủ nguyên tắc 1 quốc gia 2 chế độ, các thế lực bên ngoài không nên can dự vào.

"Vào thời kỳ thuộc Anh, Hồng Kông cũng chưa từng tổ chức bầu cử" - Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Theo đó, sau khi kết thúc thời kỳ thực dân của Anh, Trung Quốc mới áp dụng mô hình 1 quốc gia 2 chế độ, đồng thời tại Hồng Kông cũng đã có những hình thức dân chủ giới hạn, theo tiến trình sẽ được nâng cao dần trở thành trực tiếp bầu cử bằng phổ thông đầu phiếu.

Người Trung Quốc nói gì về biểu tình ở Hồng Kông? Người Trung Quốc nói gì về biểu tình ở Hồng Kông?

“Nhìn vào thế hệ trẻ của một nơi là biết tương lai của nơi đó. Hồng Kông nên tự hào về thế hệ trẻ của họ”...

Thủ tướng Singapore chỉ ra, Hồng Kông thuộc chủ quyền của Trung Quốc, và hiện thực địa chính trị Hồng Kông là 1 phần của nước này.

Đối với chính sách bầu cử hạn chế mà Bắc Kinh quyết định áp dụng tại Hồng Kông trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu năm 2017, ông Lý Hiển Long cho rằng đây là vấn đều mà Trung Quốc và Hồng Kông phải ngồi lại với nhau để xử lý theo hướng phù hợp với lợi ích của Hồng Kông và không tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Trả lời về việc Hồng Kông đang diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ "Chiếm Trung Hoàn", ông Lý cho biết có các tổ chức bên ngoài chen vào nhằm gây áp lực và buộc Trung Quốc phải thay đổi, ví dụ như học sinh sinh viên Đài Bắc (Đài Loan) tụ tập ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Ông cảnh cáo những hành động như vậy chỉ khiến sự việc càng diễn biến phức tạp.

Lực lượng an ninh của chính quyền Anh thuộc trấn áp một cuộc vận động của quần chúng tại Hồng Kông. Ảnh: China Daily.

Lực lượng an ninh của chính quyền thuộc Anh trấn áp một cuộc vận động của quần chúng tại Hồng Kông. Ảnh: China Daily.

Không gian dân chủ Hồng Kông hiện tại lớn hơn thời thuộc Anh

Theo China Daily, Ngoại trưởng Singapore Shunmugam Jayakumar phân tích, luận diểm dễ thấy trong báo chí phương Tây chính là: Trung Quốc phủ nhận dân chủ. Theo đó, luận điểm này cho rằng Hồng Kông có nền kinh tế phát triển là nhờ được hưởng tự do, trong khi Trung Quốc đang chọc phá sự tự do đó.

"Truyền thông phương Tây đã lấp liếm đi một sự thực, đó là suốt 150 năm trước khi trở về với Trung Quốc, Hồng Kông vốn không hề có chế độ dân chủ. Chính phủ Anh tại Hồng Kông cũng như truyền thông Hồng Kông chưa từng thảo luận về vấn đề thực hiện dân chủ tại đây. Ngay cả trong Thông cáo chung của Anh - Trung Quốc năm 1984 cũng không nhắc tới bầu cử phổ thông đầu phiếu" - Ông Shunmugam nói.

Dân Hồng Kông phát động phong trào chống lại Chiếm Trung Hoàn Dân Hồng Kông phát động phong trào chống lại "Chiếm Trung Hoàn"

Cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" đã bắt đầu vấp phải sự phản đối từ các đoàn thể khác tại Hồng Kông do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội tại đây.

"Căn cứ vào phương án cải cách mà Bắc Kinh hiện đang đề ra, thì không gian dân chủ mà Hồng Kông hiện có được đã vượt xa những gì mà đặc khu này có được thời thuộc Anh" - Ngoại trưởng Singapore cho biết, và ông cũng nói thêm rằng điều này chưa từng được báo chí phương Tây nhắc đến.

Ông Shunmugam cũng cho rằng những người quan sát nên hiểu thêm về góc nhìn của chính phủ Trung Quốc khi nước này phải duy trì quốc gia như một thể thống nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại