Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm Việt Nam, bàn về an ninh trên biển

Chí Quân |

(Soha.vn) - BBC dẫn nguồn từ truyền hình Nhật Bản NHK cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có chuyến thăm Việt Nam hôm 1/7 tới.

Cũng theo nguồn tin này, trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ hội đàm với phía Việt Nam về các vấn đề liên quan đến an ninh và chủ quyền biển đảo.

Trong bản tin của NHK, ông Kishida nói Tokyo sẽ giúp Việt Nam chi trả việc lắp đặt một số thiết bị sử dụng cho tàu tuần tra của cảnh sát biển, đặc biệt là hệ thống radar.

Ông Fumio Kishida cũng hy vọng có thể tái khẳng định sự hợp tác với Việt Nam về những vấn đề trên biển trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới.

Ông Kishida được NHK dẫn lời nói sẽ khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách giải quyết vấn đề trên biển với Trung Quốc bằng con đường đối thoại của Việt Nam.

Nhật Bản hiện cũng đang phải đối phó với những động thái leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.

Hôm 11/6, Bộ quốc phòng Nhật Bản cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay gần hai máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong vùng không phận quốc tế ở Hoa Đông.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hôm 6/6, một tàu hải quân Nhật Bản chở theo binh sĩ Nhật, Mỹ, Úc đã cập Cảng Đà Nẵng, tham dự hoạt động trao đổi đa phương với hải quân Việt Nam.

Tàu đổ bộ Kunisaki thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có mặt tại Đà Nẵng sáng 6/6, mở đầu Chương trình Đối tác Thái Bình Dương kéo dài đến 15/6.

Các sĩ quan, thủy thủ và nhân viên y tế thuộc hải quân Việt Nam, Nhật, Mỹ, Úc đã có các hoạt động giao lưu, chủ yếu liên quan lĩnh vực y tế.

Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết Việt Nam đang hy vọng sẽ nhận được các tàu tuần duyên từ Nhật Bản vào đầu năm sau. Ông cũng cho biết Tokyo đang giúp huấn luyện và chia sẻ thông tin với lực lượng tuần duyên của Việt Nam.

Trong diễn văn khai mạc Đối thoại Shangri-La hôm 30/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố sẽ dành sự ủng hộ tối đa cho nỗ lực của các nước ASEAN trong việc đảm bảo an ninh vùng biển và vùng trời, cũng như trong việc triệt để duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không.

Ông Abe cũng khẳng định “ủng hộ Việt Nam trong các nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại” và cho biết Nhật Bản đang xúc tiến các khảo sát cần thiết để cung cấp các tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại