Ngoại trưởng Nga "ức chế" vì chiêu trò câu giờ của Ukraine

Hải Võ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ra không hài lòng và cho rằng Ukraine "cố tình câu giờ", sau khi Kiev từ chối cử đại diện đến tổ công tác đánh giá việc thực thi thỏa thuận Minsk.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS đưa tin, ông Sergei Lavrov hôm 4/3 nói rằng, Kiev đã cự tuyệt thành lập tổ công tác thuộc khuôn khổ Nhóm Tiếp Xúc về vấn đề Ukraine và chỉ trích nước này đang "cố tình câu giờ".

"Hôm 24/2, tại Paris, Nhóm Tiếp Xúc đã được thúc giục thành lập tổ công tác 'càng nhanh càng tốt' để đánh giá mọi mặt trong quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2, bao gồm phương diện chính trị" - ông Lavrov nói.

"Tiếc rằng đến nay, chính quyền Kiev đã cự tuyệt những đề nghị từ Donetsk - Luhansk và cả Nga để lập tổ công tác nói trên.

Bọn họ đang muốn kéo dài thời gian. Điều này thực sự rắc rối" - Ngoại trưởng Nga bổ sung.

Sergei Lavrov nhấn mạnh. - "Những văn kiện thỏa thuận ngày 12/2 phải được chấp hành đầy đủ, điều này không có gì phải bàn cãi".

Việc thực hiện thỏa thuận bao gồm ngay lập tức thiết lập tổ công tác, bắt đầu làm việc về vấn đề cải cách hiến pháp Ukraine, khôi phục kinh tế và xã hội..."

Trước đó, hôm thứ Ba (3/3), đại diện nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tại Nhóm Tiếp Xúc Denis Pushilin đã "tố" Kiev từ chối cử đại diện tới tổ công tác làm việc về tình hình Đông Ukraine.

"Ukraine đã từ chối - không hiểu vì lý do gì - cử đại diện tới" - ông Pushilin nói, cho biết thêm hội nghị truyền hình của Nhóm Tiếp Xúc "sẽ diễn ra trong vài ngày tới".

Ông này cũng cho biết, ly khai Donetsk và Luhansk đã gửi đại diện tới bộ phận mới và "bắt đầu làm việc về một số vấn đề".

Đại diện ly khai Donetsk tại Nhóm Tiếp Xúc Denis Pushilin. Ảnh: TASS.

Đại diện ly khai Donetsk tại Nhóm Tiếp Xúc Denis Pushilin. Ảnh: TASS.

Tiếp tục rút vũ khí hạng nặng

Denis Pushilin nói với TASS, Kiev đã hứa sẽ hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến giao tranh ở Donbas vào ngày 7/3 và cho biết ông "tương đối lạc quan" sau hội nghị truyền hình với Nhóm Tiếp Xúc.

"Chúng tôi đã nhất trí về một vài vấn đề. Kết quả chủ yếu là việc Ukraine xác nhận kế hoạch rút vũ khí hạng nặng vào ngày 7/3 tới.

Họ đã thề sẽ hoàn thành (việc rút vũ khí) vào thời gian đó. Điều này rất quan trọng bởi chúng tôi đã hoàn tất rút vũ khí trước thời hạn đặt ra".

Theo TASS, phe ly khai Donetsk và Luhansk đã hoàn thành việc rút vũ khí theo thỏa thuận Minsk vào hôm 1/3. Trong khi đó, mãi tới 26/2, quân đội Ukraine mới tuyên bố bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại