Ngoại trưởng Nga Lavrov: "Tôi không được trả lương để lạc quan"

Hải Võ |

Đó là câu trả lời của ông Sergei Lavrov với báo chí, trong bối cảnh chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề hạt nhân Iran, và "thời hạn chót" đang tới gần.

RT (Nga) đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp mặt song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm Chủ nhật (29/3) tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Cũng tại đây, một số lãnh đạo quốc tế đang nỗ lực để đi tới quyết định cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, trước "hạn chót" là ngày 31/3 đang tới gần.

Khi được phóng viên hỏi về độ lạc quan đối với khả năng đi tới một thỏa thuận, ông Lavrov nói - "Tôi không được trả lương để lạc quan".

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng tiếp lời ông Lavrov bằng câu đùa - "Ông không được trả đủ để lạc quan thôi".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga cũng chọc cười truyền thông và những người đồng cấp trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Khi bước vào phòng họp, ông Lavrov nhận thấy "có quá nhiều chai trên bàn".

"Hai chai - một cốc. Một sự kỳ thị đối với những chiếc cốc" - chính trị gia Nga nói đùa.

Một phút thư giãn giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (phải) trước cuộc họp tại khách sạn Rivage Palace ở Lausanne, Thụy Sĩ hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Một phút thư giãn giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (phải) trước cuộc họp tại khách sạn Rivage Palace ở Lausanne, Thụy Sĩ hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng đàm phán hạt nhân Iran

RT cho hay, nhiều cuộc họp đã được tổ chức rại Lausanne cuối tuần qua, trong khuôn khổ của vòng đám phán mới giữa Iran và nhóm P5+1 - gồm Pháp, Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc và Đức, nhằm giải quyết bế tắc trong cuộc đàm phán hạt nhân.

Bất chấp thực tế rằng các vòng đàm phán đã diễn ra trong 18 tháng và bỏ lỡ 2 "hạn chót", song những người trong cuộc tại Lausanne vẫn tỏ thái độ lạc quan về một bước đột phá.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi đang nỗ lực" - ông John Kerry nói hôm 29, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Hôm thứ Bảy (28/3), đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết - "Chưa bao giờ chúng tôi tiến gần tới một thỏa thuận như thế".

Bà Mogherini cũng nói rằng "còn vài vấn đề quan trọng cần phải giải quyết". Tuy nhiên, bà từ chối đi vào chi tiết cuộc đàm phán bởi "chưa tới lúc tiết lộ thông tin, nhưng tôi hy vọng rằng các chính trị gia sẽ làm điều đó trong những ngày tới".

Câu hỏi về độ lạc quan của thỏa thuận hạt nhân dường như cũng là tiêu điểm của vòng đàm phán. "Mọi người luôn luôn lạc quan, nếu không chúng tôi đã chẳng ở đây".

Tuy vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng viễn cảnh cuộc đàm phán "không sáng sủa lắm". Ông Netanyahu đã gọi khả năng đi tới thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran là "nguy hiểm".

"Cuộc đàm phán tại Lausanne đã xác nhận các mối lo ngại của chúng tôi và thậm chí còn những điều tệ hơn" - Thủ tướng Israel nói trên đài phát thanh nước này hôm 29.

Theo RT, Iran đã bị cộng đồng quốc tế áp đặt nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt, sau khi nước này bị cáo buộc phát triển chương trình hạt nhân để sản xuất bom nguyên tử.

Tehran đã nhiều lần phủ nhận lời buộc tội và khẳng định họ cần năng lượng hạt nhân để phục vụ mục đích dân sự.

Thỏa thuận đang được đàm phán tại Lausanne được cho là sẽ khiến Iran cắt giảm quy mô chương trình hạt nhân và chấp nhận các hoạt động thanh tra trong lĩnh vực này, để đổi lại việc Liên Hợp Quốc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Các bên hy vọng đạt được một "đề cường" để đi tới thỏa thuận trước đêm thứ Ba (31/3), những vẫn chưa có tuyên bố nào được đưa ra suốt cuối tuần qua. Nhiều khả năng các nhà lãnh đạo sẽ phải ở lại Thụy Sĩ ít nhất là tới đêm nay (30/3).

"Trong lúc này, 6 vị Ngoại trưởng của 6 nước và Iran sẽ ở lại Thụy Sĩ tới đêm thứ Hai" - một quan chức ngoại giao Iran nói với hãng ITAR-TASS của Nga, thêm rằng cuộc đàm phán được tiếp tục vào thứ Ba "tùy thuộc vào tình hình thực tế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại