Ngoại trưởng Nga: "Hội chứng thế giới đơn cực cần nhanh biến mất"

Mạnh Thành |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng Nga cho rằng phương Tây và Ukraine đang áp dụng tiêu chuẩn kép với người biểu tình ở miền Đông Ukraine mà quên đi sự việc tương tự tại Kiev hồi tháng 2.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One (Nga) ngày 11/4, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov cho rằng chính phủ tự phong của Ukraine đã lờ đi những điều luật mà chính họ đã thông qua.

Ông nhấn mạnh, chính phủ mới đã "ân xá cho những người biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Yanukovych, vì thế, những người biểu tình ở Maidan không còn tội lỗi gì", rồi sau đó lại tuyên bố luật ân xá chỉ áp dụng cho những người dân dân phía Đông Nam không tham gia và không kích động biểu tình. "Hoá ra họ đã toàn toàn ân xá cho chính mình, nhưng quyết định buộc tội những người đã ôn hoà tái hiện lại những gì xảy ra ở Maiden".

Ông này nhận định, những cuộc biểu tình diễn ra ở đông nam Ukraine là bởi họ đã bị chính quyến Kiev phớt lờ suốt hơn 2 tháng qua trong khi họ bị tước bỏ nền văn hoá Nga của riêng mình. "Vì vậy, họ quyết định gây sự chú ý với chính quyền Kiev bằng cách này".

Lavrov cũng chỉ trích những bình luận của EU và Mỹ rằng Crimea không thể được so sánh với Kosovo vì Kosovo đã phải đổ máu để "giành được độc lập" từ Serbia. "Vậy là Crimea lẽ ra cần phải đổ máu như ở Kosovo thì phương Tây mới chấp nhận quyết định đoàn tụ với Nga của nơi này. Có nên vậy không? Xin lỗi, những sự so sánh thế này hoàn toàn không phù hợp".

Ông Lavrov cho rằng, những biện pháp trừng phạt mà MỹEU áp đặt lên Nga là "phi lý", đồng thời cho biết các quốc gia nhóm những nền kinh tế mới nổi BRICS đều bày tỏ sự ủng hộ với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không bao giờ nói rằng chính sách của mình mới là thứ duy nhất đúng hay Moscow sẽ không bao giờ lùi bước. "Không hề. Hãy thuyết phục chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ từ chối tranh luận và thoả hiệp. Chúng tôi không quen ra lệnh cho cả thế giới. Đây là thói quen cố hữu của các cường quốc khác trên thế giới. Tôi muốn "hội chứng thế giới đơn cực" nhanh chóng biến mất, bởi thế giới chỉ có thể là đa cực".

Trước tình hình căng thẳng tiếp tục gia tăng ở miền Đông Ukraine, Bộ Nội vụ nước này khẳng định sẽ có những động thái cứng rắn đối với những người biểu tình, đặc biệt là những "khu vực ly khai" của Donetsk, Lugask và Kharkov.

Trong khi đó, theo ông Lavrov, Moscow đã kêu gọi cho phép đại diện của các khu vực miền Đông và Đông Nam Ukraine được tham gia vào các cuộc hội đàm sắp tới giữa Nga, Ukraine, Mỹ và EU tại Geneva hôm 17/4.

Mời độc giả xem thêm video người biểu tình thân Nga tấn công trụ sở cảnh sát tại Kramatorsk, Donetsk:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại