Ngoại trưởng Campuchia nói lại quan hệ với Trung Quốc

An Nhiên (Tổng hợp) |

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong ngày 3/2 khẳng định, chính sách đối ngoại của Phnom Penh là không thiên vị bất cứ nước nào.

Phát biểu trên của ông Hor Namhong được đưa ra sau khi một số nhà phê bình, giới phân tích nhận xét rằng Campuchia có quan hệ gần gũi với Trung Quốc hơn so với Mỹ.

"Mặc dù Campuchia là một nước nhỏ và nghèo, nhưng chúng tôi là quốc gia độc lập có chủ quyền.

Là một một quốc gia có truyền thống đạo đức, văn hóa và văn minh tốt đẹp hàng ngàn năm, chúng tôi không lựa chọn nước này hơn nước kia", Tân Hoa xã dẫn lời ông Hor Namhong cho biết.

Ông này cũng nói thêm: "Tôi đã nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp gần đây rằng, Campuchia là bạn của Trung Quốc. Nhưng Campuchia cũng muốn trở thành bạn bè thân thiết của Hoa Kỳ".

Còn Khmer Times trích lời Ngoại trưởng Campuchia nhấn mạnh, quan hệ giữa Campuchia với các nước khác luôn luôn diễn ra một cách tự nhiên, Phnom Penh tương tác với các nước như thế nào luôn phụ thuộc vào lợi ích của các nước đó mang lại cho nhân dân Campuchia đến đâu.

Trước đây, ông Hor Namhong luôn dành những mỹ từ để ca ngợi quan hệ Campuchia-Trung Quốc.

Tiêu biểu là vào cuối năm 2014, khi Trung Quốc cam kết viện trợ cho Campuchia và cho vay không lãi suất số tiền 114 triệu USD, ông Hor Namhong đã nhấn mạnh rằng, Trung Quốc là ân nhân nước ngoài lớn nhất của nhân dân Campuchia.

Ông cũng ca ngợi quan hệ hợp tác Campuchia - Trung Quốc là "tuyệt vời, chặt chẽ" và tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích chung.

Ngoại trưởng Hor Namhong từng được biết tới như người ủng hộ cho lập trường của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là trong các cuộc họp ASEAN mà Campuchia chủ trì năm 2011 khi nước này làm chủ tịch luân phiên của khối Đông Nam Á.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại