Ngoại trưởng Australia phản đối Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Trung Hiếu |

Bà Bishop cũng kêu gọi các quốc gia có lợi ích ở Biển Đông hãy đồng lòng thể hiện rõ quan điểm của mình với Bắc Kinh.

Nữ ngoại trưởng Australia Julie Bishop vừa mới cảnh báo Bắc Kinh không được tuyên bố lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Phát biểu tại Viện Lowy ở Sydney, bà Bishop bày tỏ hy vọng và Mỹ sẽ tránh được xung đột tại khu vực nhạy cảm này. Theo bà, bất cứ hành động đơn phương nào tại khu vực này cũng làm tăng căng thẳng và gây ra nguy cơ tính toán nhầm kéo theo xung đột.

Trung Quốc công bố Vùng Nhận dạng Phòng không trên Biển Hoa Đông vào năm 2013 và điều này đã vấp phải sự lên án từ phía Australia.

Thời điểm đó bà Bishop đã phải hứng chịu cơn giận dữ của Trung Quốc khi bà lên tiếng chỉ trích ADIZ của Trung Quốc.

Trong ngày hôm nay (11/6), bà Bishop khẳng định Australia đã đúng đắn khi bày tỏ các quan ngại về ADIZ và sẽ tiếp tục làm vậy bất kể nguy cơ bị ảnh hưởng về mặt kinh tế khi làm găng với Trung Quốc.

Hiện 60% xuất khẩu và 40% nhập khẩu của Australia là đi qua vùng Biển Đông.

Ngoại trưởng Australia kêu gọi tất cả các quốc gia có lợi ích từ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông hãy bày tỏ rõ quan điểm với Bắc Kinh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Australia, Peter Varghese, đã gặp với những người đồng nhiệm Ấn Độ và Nhật Bản ở New Delhi vào tuần này nhằm thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử mà họ hy vọng Bắc Kinh sẽ đồng ý ký cùng với các nước ASEAN.

Trong một bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo tuần này, một cây viết của đã yêu cầu Australia hãy khôn ngoan tránh xa tranh chấp ở Biển Đông./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại