Nghị sĩ Campuchia bị đánh bất tỉnh ngay trước tòa nhà Quốc hội

Đức Huy |

Theo Cambodia Daily, 2 nghị sĩ Nhoy Chamreoun và Kong Saphea của đảng CNRP đối lập đã bị đám đông biểu tình tấn công ngay sau khi rời tòa nhà Quốc hội Campuchia hôm 26/10 vừa qua.

Cụ thể, 2 nghị sĩ CNRP này đã bị thương nặng sau khi bị một nhóm người biểu tình không rõ danh tính kéo ra khỏi xe riêng và tấn công ngay khi bước ra khỏi tòa nhà Quốc hội Campuchia.

Theo phóng viên Cambodia Daily có mặt tại hiện trường, cuộc biểu tình buổi sáng đã diễn ra trong hòa bình, không có dấu hiệu bạo động.

Tuy nhiên, khi các nghị sĩ CNRP rời tòa nhà Quốc hội vào khoảng trưa, một nhóm người đã lao đến chặn xe ông Chamreoun và ông Saphea, đồng thời kéo 2 nghị sĩ này ra khỏi xe để hành hung.

Trong tuyên bố chính thức về vụ tấn công này, CNRP cho biết đây là một hành vi "vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, đồng thời vi phạm quyền lợi của nghị sĩ được Hiến pháp Campuchia bảo vệ".

Nghị sĩ CNRP Ou Chanrith cũng nhấn mạnh, vụ tấn công này "không thể chấp nhận được", đồng thời đổ lỗi cho chính phủ Campuchia đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ các nghị sĩ của mình.

Về phần mình, phát ngôn viên đảng cầm quyền CPP Sok Eysan khẳng định, CPP không có liên quan tới vụ việc này.

"CPP không tổ chức [cuộc biểu tình] này. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều người, không chỉ có người ủng hộ CPP... Tôi lấy làm tiếc rằng người dân đã đến thể hiện quan điểm của mình với Quốc hội nhưng lại sử dụng bạo lực" - ông phát biểu.

Trước đó, trong phiên họp Quốc hội Campuchia diễn ra buổi sáng cùng ngày, một đám đông người biểu tình đã có mặt trước tòa nhà Quốc hội để kêu gọi Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch đảng đối lập CNRP Kem Sokha từ chức.

Ngoài ra, một đơn khiếu nại với yêu cầu tương tự cũng đã được trình lên Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin xem xét.

Nội dung đơn, theo Cambodia Daily, tố cáo nghị sĩ đối lập này đã có hành vi lừa đảo, kích động, gây chia rẽ, bất ổn và thù hằn dân tộc, qua đó nhấn mạnh ông Sokha "không đủ tư cách giữ vị trí lãnh đạo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại