Nghi can xâm nhập Nhà Trắng mang 800 viên đạn, dao, rìu trong xe

Công tố viên Mỹ thông tin rằng nghi can Omar Gonzalez (42 tuổi) bị bắt vì trèo rào xâm nhập Nhà Trắng mang theo 800 viên đạn, một cây dao và hai rìu nhỏ bên trong xe ô tô.

Theo Reuters, hôm 19-9 nghi can này đã bị chặn lại và bắt giữ bởi một nhân viên mật vụ bên trong tòa nhà.

Truyền thông Mỹ cho rằng nghi can Gonzalez không hề có tiền án tiền sự. Tuy nhiên các quan chức Mỹ ngày 22-9 cho biết Gonzalez từng bị bắt giữ hồi tháng Bảy với hai khẩu súng trường và một tấm bản đồ đánh dấu Nhà Trắng.

Ngoài ra, công tố viên liên bang Mỹ cho biết hồi tháng Tám nghi can này từng bị chặn lại khi đi bộ vào Nhà Trắng với một chiếc rìu giắt trong thắt lưng.

Báo cáo mới từ các công tố viên về mối liên hệ trong các vụ việc trước hôm 19-9 giữa Gonzalez và các nhân viên mật vụ là một phần trong đánh giá nội bộ sâu rộng nhằm nhận định làm thế nào mà các nhân viên mật vụ không thể ngăn chặn nghi can này từ bên trong Nhà Trắng và liệu Nhà Trắng có cần tăng cường bảo mật hơn hay không.

“Mật vụ là một công việc tuyệt vời và tôi rất biết ơn với sự hy sinh mà họ thực hiện cho tôi và gia đình tôi”, Tổng thống Barack Obama chia sẻ khi giới truyền thông hỏi về sự tín nhiệm của Tổng thống với Sở Mật vụ.

Reuters cho biết nghi can Gonzalez đối mặt với cáo buộc xâm nhập vào một tòa nhà hoặc khu đất hạn chế vào trong khi mang theo “vũ khí nguy hiểm chết người

Mức phạt tối đa có thể lên đến 10 năm tù giam.

Tuy Tổng thống Obama và gia đình không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ xâm nhập nhưng vụ việc làm dấy lên những câu hỏi về việc đảm bảo an ninh Nhà Trắng của cơ quan Mật vụ Mỹ.

Đại diện cơ quan mật vụ đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Sự cố với Gonzalez là một trong những vụ sót lọt an ninh liên quan trực tiếp đến an ninh của Tổng thống, trong đó có bê bối mại dâm của các nhân viên mật vụ trong năm 2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại