Nga trả công ty Mỹ bao nhiêu tiền để quảng bá hình ảnh suốt 9 năm?

My Lan |

Hãng tin Itar-Tass cho hay, Kremlin đã chấm dứt hợp đồng quảng bá hình ảnh với công ty Mỹ, đồng thời xác nhận mức chi phí mà Nga đã trả cho công ty này suốt 9 năm.

Trong một tuyên bố của mình, công ty truyền thông Mỹ Ketchum viết: "Ketchum không còn là đại diện của Liên bang Nga ở Mỹ hoặc châu Âu, ngoại trừ văn phòng của chúng tôi ở Moscow".

Ketchum đã bắt đầu ký hợp đồng quảng bá hình ảnh ở phương Tây cho chính phủ Nga và tập đoàn dầu khí Gazprom kể từ năm 2006, với dự án đầu tiên là đẩy mạnh hình ảnh của Tổng thống Nga tại G8.

Thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên tiếng xác nhận thông tin này. "Đúng là chúng tôi đã tạm dừng (các liên hệ với công ty này) được một thời gian rồi.

Các nghĩa vụ theo hợp đồng đã được hoàn thành. Hiện vẫn chưa có quyết định gia hạn hợp đồng".

Ông này giải thích rằng, đôi bên cần "các biện pháp tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, các nỗ lực truyền thông và quan hệ công chúng giờ đang gần như không có tác động gì tới môi trường chung, ở thời điểm mà cuộc chiến truyền thông thực sự đang diễn ra".

Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, Nga vẫn đánh giá cao sự hợp tác với Ketchum và "sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty truyền thông trên thế giới nếu cần thiết".

"Việc kết thúc hợp tác đương nhiên không có nghĩa rằng Nga sẽ từ bỏ nỗ lực nhằm truyền tải quan điểm của mình đến với các quốc gia khác trên thế giới".

Thư ký báo chí điện Kremlin khẳng định, Nga "có những bộ máy riêng" để thực hiện công việc này.

Hãng tin Nga Itar -- Tass dẫn thông tin từ tờ PR Week tiết lộ, Chính phủ Liên bang Nga đã trả cho Ketchum khoảng 23 triệu USD trong thời gian từ năm 2006 tới giữa năm 2012.

Ketchum nhận được khoảng hơn 1,5 triệu USD cho 6 tháng đầu năm năm 2013 và sau đó là 773.670 USD cho khoảng thời gian từ tháng 5-11.

Công ty này cũng nhận được 17 triệu USD từ tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại