Nga lên tiếng vụ "liên quân Mỹ không kích quân chính phủ Syria"

My Lan |

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc liên quân do Mỹ đứng đầu được cho là đã không kích nhằm vào lực lượng quân chính phủ Syria tại Deir ez-Zor.

Trong một tuyên bố của mình ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Nga quan ngại sâu sắc về thông tin ngày 6/12 rằng liên quân Mỹ đã không kích vào các vụ trí của quân chính phủ Syria tại khu vực Deir al-Zor". Phần lớn khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Bộ này cũng bày tỏ lo ngại về hậu quả của một cuộc "không kích nhầm mục tiêu" khác ở tỉnh Hasakah, "gây thương vong lớn trong người dân".

"Nói chung, những vụ việc như thế này cho thấy tình hình ở những khu vực đang xảy ra giao tranh với IS ở Syria và Iraq đang nóng lên", Bộ Ngoại giao Nga nhận định.

Ngày 7/12, chính phủ Syria tố các máy bay của liên quân đã tiến hành cuộc không kích vào một doanh trại quân đội của Syria tại Deir al-Zor, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng, 16 người bị thương và nhiều xe quân sự bị phá huỷ.

Tuy nhiên, Mỹ đã phủ nhận cáo buộc này.

Người phát ngôn của liên quân Mỹ Steve Warren ngày 7/12 giải thích: Chúng tôi tấn công ở khu vực cách căn cứ quân sự nơi có người Syria bị tấn công khoảng 55 km. Đó là khu vực duy nhất chúng tôi tiến hành hoạt động này hôm qua".

Một quan chức Mỹ giấu tên còn cáo buộc ngược lại rằng, Mỹ chắc chắn rằng chính Nga mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, bởi Nga cũng tiến hành tấn công vào các mục tiêu tại khu vực này.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại