Nga không kích ở Syria: Sự "bí ẩn" trong phát biểu của tướng Mỹ

My Lan |

Cùng khai thác thông tin từ một nguồn, song truyền thông Nga, Mỹ lại đăng tải bài báo với những nhận định hoàn toàn trái ngược nhau về động thái của Nga ở Syria.

Tướng Robert Otto, phó Chánh Văn phòng Không quân Mỹ phụ trách tình báo và do thám, đã có cuộc tiếp xúc với một số ít các phóng viên quân sự của nhóm Defense Writers Group hôm 1/10.

Tại đây, ông đã chia sẻ thông tin liên quan tới các cuộc không kích của Nga ở Syria.

Điều đáng chú ý là, một phần trong những phát ngôn của ông Otto, bằng cách nào đó, đã "biến mất bí ẩn" trên nhiều phương tiện truyền thông Nga, Mỹ theo các hướng khác nhau.

Hãng tin nhà nước Nga TASS khẳng định họ có phóng viên tham dự, đồng thời dẫn lời tướng Otto "minh oan" cho Nga.

Cụ thể, TASS cho hay, ông Otto khẳng định rằng lực lượng Không quân vũ trụ Nga không không kích các nhóm đối lập Syria do Mỹ bảo trợ.


Thông tin từ nguồn TASS

Thông tin từ nguồn TASS

Cũng theo tờ này, tướng Mỹ tiết lộ, "qua các đánh giá của chúng tôi", Nga đã không sử dụng các vũ khí chính xác trong các không kích đầu tiên ở Syria.

"Tất cả các bạn đều đã thấy các báo cáo lớn về thứ mà Nga đã ném xuống hôm qua. Đó không phải là các vũ khí chính xác. Phi công đã ném xuống những quả bom không được dẫn đường (dumb bomb).

Chúng tôi đưa ra kết luận đó dựa vào những gì chúng tôi thấy. Chúng tôi có thể làm được như vậy bằng hình ảnh, chúng tôi có thể nói được về thứ được thả ra từ máy bay".

Báo Nga còn dẫn lời ông Otto chỉ ra, khi những vụ ném bom kiểu này không diễn ra, thì câu hỏi về việc, Mỹ nên có các bước đi như thế nào trong các tình huống đó (Nga không kích vào cơ sở của lực lượng nổi dậy do CIA bảo trợ), chỉ là giả thuyết.

Trái lại, truyền thông Mỹ lại cho rằng, những thông tin mà ông Otto đưa ra trong cuộc gặp nói trên nhằm chỉ trích các cuộc không kích của Nga ở Syria.

Cũng như TASS, báo Mỹ Washington Post trích lời tướng Otto khẳng định Nga đã sử dụng bom không được dẫn đường, thay vì bom được định hướng bằng laser hay vệ tinh, cho các cuộc không kích đầu tiên ở Homs ngày 30/9.

Tuy nhiên, theo tờ này, tướng Mỹ tiết lộ thông tin trên để chứng minh cho cáo buộc rằng, việc thiếu các vũ khí chính xác trong chiến dịch ở Syria sẽ gây ra hậu quả không đáng có.

"Tôi nghĩ đó là vấn đề về tính chính xác. Nếu họ ném bom bừa bãi, thì tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra những hậu quả thứ cấp".


Thông tin từ báo Mỹ Washington Post.

Thông tin từ báo Mỹ Washington Post.

Cụ thể hơn, theo tờ Military Times, tướng Otto nhận định, hành động này của Nga có thể giết hại dân thường vô tội, gây ra hậu quả không mong muốn - tạo ra nhiều kẻ khủng bố hơn số lượng họ có thể tiêu diệt.

"Nếu bạn vô tình giết người vô tội - đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, thì sẽ gây ra phản ứng rất dữ dội sau đó. Và như vậy, bạn có thể giết 3, nhưng lại tạo ra 10 kẻ khủng bố".

Có thể thấy, các thông tin có lợi cho Moscow trong bối cảnh nước này đang chịu nhiều chỉ trích từ phương Tây hoàn toàn "mất dạng" trên báo Mỹ, còn nhận định bất lợi từ tướng Mỹ rằng không kích có thể làm hại dân thường tại Syria cũng không xuất hiện ở báo Nga.

Khi được hỏi liệu Washington có hợp tác với Moscow chống khủng bố ở Syria, nếu Nga đề nghị, tướng Otto tỏ ra khá do dự.

"Thật khó để nghĩ về các thông tin tình báo mà tôi muốn chia sẻ với Nga vào lúc này. Chỉ nói về cá nhân mình, thì độ tin tưởng của tôi dành cho người Nga rất thấp.

Tôi không nghĩ tới một mối quan hệ mà ở đó, tôi sẽ chia sẻ với họ một vài thông tin tình báo của mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại