Nga hy vọng Ukraine không chết oan vì...Mỹ

Việc Mỹ lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ chính quyền Ukraine thông qua nhiều hoạt động ngoại giao và viện trợ quân sự đã khiến nhiều nước lo lắng. Trong đó, Nga đã bày tỏ sự quan ngại khi Washington có khả năng phá vỡ các thỏa thuận hòa bình giữa bốn nước Normandy (Đức, Pháp, Nga và Ukraine) trước đó. Do đó, một số quan chức Nga hy vọng Mỹ đừng làm kẻ phá đám khiến Ukraine chết oan.

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin hôm 24.02, đã lên tiếng nhắc nhở chính quyền Washington cần tôn trọng những thỏa ước hòa bình giữa các bên.

Đặc biệt là trong kế hoạch thực hiện quy trình Normandy cho việc giải quyết tình hình bất ổn tại miền đông Ukraine, báo chí địa phương đưa tin.

Trong bài phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Churkin cho rằng, Mỹ cần thực hiện vai trò của một nước lớn trong việc gìn giữ hòa bình tại Đông Âu, hơn là tham gia phá hoại và gây nên cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

“Nga và 3 nước Normandy còn lại chỉ mong muốn Washington sẽ không cản trở quá trình thực hiện các quy định hòa bình tại miền Đông.

Chiếc chìa khóa do Mỹ nắm giữ có tác động rất lớn đến tình hình tại Ukraine. Vì vậy, Nga hy vọng Mỹ đừng làm kẻ phá đám khiến Ukraine chết oan,” ông nói.

Ông Churkin đưa ra các phát biểu cách hai tuần, sau khi cuộc đàm phán giữa 4 bên Nga, Đức, Pháp và Ukraine diễn ra và thống nhất các thỏa thuận giữa quân đội chính phủ Kiev và lực lượng nổi dậy tại miền Đông.

Trong bối cảnh bạo lực tại khu vực này vẫn liên tục diễn ra, khiến nhiều người thiệt mạng bao gồm cả dân thường.

Trong cuộc đàm phán ngày 12.02, các nhà lãnh đạo của 4 nước đã chính thức thông qua những biện pháp mới, đặc biệt là thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine kể từ ngày 15.02, rút mọi vũ khí hạng nặng và thiết lập một khu vực an ninh chung giữa hai bên.

Trước đó, chính phủ Nga cũng từng lên tiếng phê phán việc Mỹ viện trợ vũ khí hạng nặng cho chính quyền Kiev, và cho rằng điều này sẽ khiến tình hình tại Ukraine càng trở nên bất ổn với nguy cơ leo thang xung đột từ cả hai phía.

Các nhà phân tích từ Moscow nhận định, việc nắm giữ các loại vũ khí mới trong tay do Washington cung cấp sẽ khiến chính quyền Kiev mạnh dạn hơn trong cuộc chiến với lực lượng nổi dậy, hơn là tìm kiếm một thỏa hiệp chung để mang lại sự bình yên cho người dân.

Trong khi đó, Mỹ cho rằng Nga đang hậu thuẫn vũ khí cho phe ly khai tại miền đông Ukraine dù Nga bác bỏ điều này. Chính vì vậy, Mỹ nhiều lần đe dọa sẽ viện trợ vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev để chống lại phe ly khai.

Donetsk và Lugansk là hai khu vực có phần lớn những người nói tiếng Nga sinh sống tại miền Đông Ukraine. Người dân tại đây đã chứng kiến các cuộc đụng độ dai dẳng giữa lực lượng nổi dậy và quân đội Ukraine trong nhiều tháng qua.

Gần 5.700 người đã thiệt mạng và 1 triệu người khác phải di dời đến nơi khác để bảo đảm cho sự an toàn của mình, kể từ khi quân đội chính phủ thực hiện kế hoạch tiêu diệt phe ly khai vào tháng 4.2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại