Nga đưa chứng cứ Ankara cố ý bắn Su-24 "hỏi tội" NATO

Hải Võ |

Đại diện thường trực của Nga tại NATO ngày 1/12 cho biết ông đã cung cấp cho liên minh này các bằng chứng chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga một cách có chủ đích.

Sputnik News cho hay, đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko đã có cuộc gặp với Phó tổng thư ký NATO Alexander Vershbow.

Ông Grushko nói với báo chí: "Tôi đã trao đổi với Phó tổng thư ký Vershbow về sự kiện Su-24.

Tôi đã nêu ra các đánh giá về vụ việc cùng hàng loạt dẫn chứng về quân sự, chính trị cho thấy tính chất cố ý trong cuộc tấn công (của Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm vào máy bay Nga trong không phận Syria."

"Tôi nhấn mạnh rằng NATO đã không đưa ra đánh giá mang tính nguyên tắc về hành động phi pháp này. Trên thực tế, NATO đã bao che cho Ankara, 1 thành viên của họ, và đó là lý do liên minh này phải chịu trách nhiệm liên quan," Grushkov cho biết.

"Một lần nữa, chúng ta lại thấy những mối quan tâm về chính trị được đặt cao hơn lý lẽ thông thường và sự khách quan."

Theo Alexander Grushko, đây không phải là lần đầu NATO áp đặt "tiêu chuẩn kép" liên quan tới lợi ích của tổ chức này.

Quan chức này chỉ trích, NATO "không muốn đi sâu vào chi tiết nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ quyết định phóng tên lửa bắn rơi Su-24 Nga trông không phận Syria, trong khi máy bay này không đe dọa Ankara".

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Vershbow đã nhắc lại với quan chức Nga về lập trường "ủng hộ quyền bảo vệ không phận" của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh Nga-Thổ cần giảm căng thẳng.

Quan chức NATO cũng kêu gọi các cuộc tiếp xúc trực tiếp Moscow-Ankara.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại