Nga đề nghị Mỹ giải thích về tuyên bố của Tướng Dempsey

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các bên xung đột tại miền Đông Ukraine thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk về ngừng bắn (có hiệu lực từ giữa tháng 2 vừa qua).

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã đề nghị Lầu Năm Góc giải thích về tuyên bố gần đây của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey.

Theo đó ông Dempsey cho rằng Washington có thể sẽ triển khai tại châu Âu và châu Á các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào Nga.

Ông Antonov nhấn mạnh: "Vì muốn nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ, chúng tôi đã gửi một đề nghị thông qua các kênh ngoại giao-quân sự yêu cầu Lầu Năm Góc giải thích lập trường của họ liên quan tới những tuyên bố được cho là của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey".

"Những biện pháp do các nguồn tin của Mỹ đề cập sẽ đồng nghĩa với việc nước này rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF", ông Antonov nói.

Tuần trước, hãng tin AP dẫn lại các thông tin chưa được kiểm chứng từ một báo cáo của Tướng Dempsey, ý định trên của Washington là nhằm đáp trả việc Moskva không tuân thủ đầy đủ Hiệp ước INF năm 1987.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại