Nga có bằng chứng lính đánh thuê EU chiến đấu cho lực lượng Kiev

Thảo Nguyên |

Kênh truyền hình Ren-TV của Nga hôm 1.2 cho biết, các nhà báo của họ có bằng chứng chứng minh một số lính đánh thuê của các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) tham gia cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine đứng về phía quân đội chính phủ.

Chương trình Dobrov v Efire được phát sóng tối 1.2 cho biết, các công dân Thụy Điển, Ba Lan, Anh và Ý đang chiến đấu trong lực lượng của Kiev ở miền đông Ukraine.

Theo Ren-TV, họ đã đến tìm hiểu ở các quốc gia nói trên và tìm thấy bằng chứng chứng tỏ các công ty mạo danh là các cơ quan an ninh hoặc tư vấn đã gửi lính đánh thuê đến Ukraine để chiến đấu cho quân đội của Kiev.

Những người này là quân tình nguyện ủng hộ học thuyết dân tộc chủ nghĩa.

Lãnh đạo của tổ chức cực quyền Ba Lan Falanga Bartosz Bekier nói với Ren-TV rằng, nhiều người mang quốc tịch Ba Lan đang chiến đấu ở Ukraine.

"Nhiều người Ba Lan đang chiến đấu ở phía Kiev trong cuộc xung đột này, đó là sự thật.

Họ đi đến Ukraine để tham gia tình nguyện trong các quân đoàn với tư cách cá nhân.

Nhưng các nhà chức trách Ba Lan sẽ không bao giờ xác nhận thực tế này", ông Bekier nói.

Ông Francesco Falkone, một lính đánh thuê người Ý, nói với Ren-TV rằng, ông ta đang chiến đấu cho Kiev để trả thù cho cái chết của ông nội mình trong Thế chiến II.

Theo Falkone, ông nội ông ta đã tham gia lực lượng của những người dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine kể từ khi đồng tình với quan điểm của họ.

"Vào cuối tháng 8, chúng tôi được trả khoảng 300USD và các tháng trước đó cũng vậy.

Tuy nhiên bây giờ chúng tôi chỉ được trả khoảng 200USD một tháng, ngang bằng một cảnh sát địa phương", Falkone nói với các phóng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại