Nga chứng tỏ vị thế trên cơ Mỹ?

Lý Lôi |

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không có sự cài đặt lại trong quan hệ với Mỹ, dù cả hai đã có một cuộc đối thoại thực chất.

Ngoại trưởng Nga cho rằng chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nga không phải là một hành động cài đặt lại quan hệ. Trả lời hãng tin Bloomberg ông Lavrov nói: "Tôi coi đó là sự trở lại mức bình thường như trước đây".

Nhà ngoại giao Nga bày tỏ ngạc nhiên rằng tại sao người ta lại quá để ý đến cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Sochi hôm 12/5 đến vậy.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ngoại trưởng Lavrov đã kêu gọi liên minh các nước do Mỹ đứng đầu phối hợp với quân đội Syria trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ông Lavrov nhấn mạnh việc liên minh chống IS không phối hợp các cuộc không kích với các hoạt động của quân đội Syria trong cuộc chiến chống IS là một sai lầm.

Theo ông, Nga thấy rằng đây là điều cần được thực hiện sớm, tuy nhiên đáng tiếc là phía Mỹ không chấp nhận cân nhắc ý tưởng trên.

Phát biểu này cho thấy Nga đang hoàn toàn tự tin về vấn đề Syria cũng như chiến thuật và chiến lược có thể đánh bại IS. Xa hơn nữa, người Nga muốn khẳng định vai trò không thể thiếu của họ trong cuộc chơi mà Mỹ muốn làm chủ.

Lời kêu gọi của Nga được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tham gia liên minh chống IS đang nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp), thảo luận về tình hình thực địa tại Iraq và Syria, hai quốc gia có phần lớn lãnh thổ hiện nằm trong tay IS.

Như để chứng minh thêm cho luận điểm của Nga, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã buộc tội các chính phủ Arab và phương Tây tính toán sai lầm khi ủng hộ lực lượng chống đối tại Syria.

Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria Jihad al-Lahham, Tổng thống Rouhani đã nhắc lại cáo buộc lâu nay của Tehran rằng chính sự ủng hộ của các chính phủ phương Tây và Arab đối với cuộc nổi dậy vũ trang chống chính quyền Damascus đã dẫn tới sự trỗi dậy của lực lượng thánh chiến.

Người đứng đầu Chính phủ Iran còn khẳng định rằng nước này sẽ luôn ủng hộ Chính phủ Syria.

Người dân Syria trong một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad tại Damas

 Người dân Syria trong một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad tại Damascus

Trong khi đó, đề cập tới quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Nga hôm 1/6 cũng đã đưa ra những phát biểu cho thấy sự cứng rắn của Nga. Ông Lavrov cho rằng phản ứng của EU trước danh sách 89 chính trị gia của khối này bị cấm nhập cảnh vào Nga là hoàn toàn vô lý.

Ông nêu rõ Moskva đã kiềm chế quá lâu và bản danh sách trên là nhằm đáp trả bước đi đơn phương không thân thiện của EU chứ không phải là hành động khiêu khích.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, trước đó, phương Tây đã áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Nga khi họ thông qua các quyết định về các vấn đề cấp thiết của nước Nga, trong đó có vấn đề sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea theo ý nguyện của người dân vùng lãnh thổ này, do đó lệnh trừng phạt của EU và Mỹ là vô lý.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga đồng thời nhấn mạnh các chính khách EU có tên trong danh sách cấm nhập cảnh vào Nga là những người đã "ủng hộ mạnh mẽ cuộc đảo chính" tại Ukraine hồi năm ngoái, lật đổ chính quyền hợp pháp của Tổng thống khi đó là ông Viktor Yanukovych.

Đúng như đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov phát biểu ngày 28/5, Moskva cần sự tôn trọng đối với các quyền hợp pháp của Liên bang Nga không đi ngược với các lợi ích cơ bản của EU và Mỹ. Hành động cô lập Nga chỉ là “sự thêu dệt” mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại