Nga: "Biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ phản tác dụng"

Ngày 7/3, Moscow cho biết bất kỳ biện pháp trừng phạt nào Mỹ áp đặt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine “sẽ trở thành boomerang” tác động ngược trở lại Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "cảnh báo chống lại bước đi vội vàng và thiếu thận trọng có khả năng gây nguy hại cho quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng Hoa Kỳ như một chiếc boomerang".

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatseniuk hôm 7/3 tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow với điều kiện Nga cần phải rút quân trước, tuân thủ các thỏa thuận quốc tế cũng như ngừng hậu thuẫn "các phần tử ly khai và khủng bố ở Ukraine".

Động thái của Kiev được coi như một bước “xuống thang” và được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố không thể cung cấp khí đốt cho Ukraine miễn phí và cảnh báo nếu Kiev không thanh toán 2 tỷ USD, tiền khí đốt còn đang nợ thì Ukraine có thể trở lại tình hình giống như cuộc khủng hoảng khí đốt đầu năm 2009. Itar-Tass dẫn lời ông Miller, Giám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết ngày 7/3 “là thời hạn thực hiện thanh toán khí đốt Ukraine sử dụng trong tháng Hai”, và Gazprom chưa nhận được thanh toán của Kiev.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/3, một tàu chiến của Mỹ đã đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường đến Biển Đen. Trước đó, hai tàu chiến của Nga hôm 4/3 đã vượt qua eo biển Bosphorus sau khi Kremlin điều các tàu này trở lại hạm đội Biển Đen nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở Crimea.

Một sự kiện mới đang thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích quốc tế là việc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) tuyên bố ủng hộ quyết định của Nghị viện Crimea và trưng cầu dân ý ngày 16/3 về tình trạng tương lai của cộng hòa tự trị.

Trong cuộc họp ngày 7/3 do Chủ tịch Hạ viện Sergei Naryshkin chủ trì, các nhà lãnh đạo của tất cả bốn phe phái trong Duma đều lên tiếng ủng hộ Nghị viện Crimea.

"Ý chí của công dân là thiêng liêng đối với chúng tôi, và chúng tôi sẽ hỗ trợ nó mạnh mẽ nhất có thể", lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov cho biết tại một cuộc họp chung với Chủ tịch Nghị viện Crimea Volodymyr Konstantynov và phái đoàn đang ở thăm Moscow.

Tuyên bố của Duma Quốc gia Nga được đưa ra khi các công việc chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea đang được khẩn trương hoàn tất, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Kiev, Mỹ và phương Tây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại