Nga: Ảnh chế Tổng thống Putin sẽ bị coi là bất hợp pháp

Ngọa Long |

Cơ quan giám sát thông tin truyền thông Nga (Roskomnadzor) mới đây đã siết chặt lại quy định sử dụng Internet của nước này với việc cấm đăng tải và chia sẻ những hình ảnh "chế".

Theo đó, thông qua mạng xã hội VK, Roskomnadzor đã ra tuyên bố nhắc nhở cư dân mạng Nga rằng việc đăng tải và chia sẻ những hình ảnh chế (meme), trong đó các nhân vật được mô tả không phản ánh chính xác "tính cách ngoài đời" của họ, là một hành vi phạm pháp.

Lệnh cấm tuyệt đối này đồng nghĩa với việc tất cả những hình ảnh hài hước về Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân vật tâm điểm của các "tác phẩm" chế trên Internet, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trên lãnh thổ nước này.

Tờ Washington Post dẫn thông báo của Roskomnadzor giải thích, lệnh cấm của họ chiếu theo một điều luật trong luật pháp Nga hiện hành, với tác dụng kiểm soát quyền đăng tải và lan truyền hình ảnh của một cá nhân.

"Cách sử dụng hình ảnh các nhân vật của công chúng hiện nay của cộng đồng sử dụng Internet đang vi phạm luật pháp bảo vệ thông tin cá nhân và ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của họ" - Roskomnadzor cho biết.

Chiếu theo quy định mới này, các tài khoản, trang web, và mạng xã hội trào phúng nhắm vào các nhân vật của công chúng cũng sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Theo báo chí Nga, việc siết chặt quy định xuất phát từ trường hợp của nam ca sĩ Valeri Suytkin, người mới đây đã đâm đơn kiện một trang web do đăng tải một ảnh chế ghép mặt của anh với lời lẽ tục tĩu của một ca khúc không phải do anh sáng tác.

Nam ca sĩ Valeri Suytkin. Ảnh: Google Images
Nam ca sĩ Valeri Suytkin. Ảnh: Google Images

Tuần trước, thẩm phán tòa án Moscow đã đưa ra phán quyết có lợi cho Suytkin, đồng thời nhắc nhở Roskomnadzor công bố một bản cập nhật mới về "luật bảo vệ thông tin cá nhân".

Theo đó, nếu một công dân Nga cho rằng hình ảnh của họ đang được sử dụng một cách thiếu đúng đắn trên mạng, công dân này có quyền báo cáo với Roskomnadzor hoặc trực tiếp kiện cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hình ảnh của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại