NATO phải coi chừng Nga "dương đông kích tây" tại Syria

Đức Huy |

Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis cảnh báo dù Nga đang mải mê với tình hình Syria, NATO không nên vì thế mà lơ là mất cảnh giác, đặc biệt là tại khu vực Baltic.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington DC hôm 1/10 vừa qua, Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis khẳng định NATO cần điều thêm 2.000 binh sĩ, đạn dược, và trang thiết bị quân sự tới các nước Baltic và Ba Lan.

Ông Vejonis cho biết, tư lệnh quân đội các nước Baltic đã tính toán kĩ lưỡng quân số NATO cần thiết để đảm bảo an ninh cho khu vực này, và nhất trí ở con số 2.000.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Latvia nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác chặt chẽ giữa các nước Baltic trong cuộc chiến thông tin, vì đây là một vấn đề không chỉ riêng của khu vực mà còn của cả châu Âu nói chung.

Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis. Ảnh: Reuters
Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis. Ảnh: Reuters

Một điểm quan trọng khác mà ông Vejonis cũng nhấn mạnh tại Washington DC là tốc độ phản ứng trước các hành vi gây hấn của Nga.

"Nếu lực lượng NATO đóng tại khu vực tăng lên, thời gian phản ứng sẽ giảm đi. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm về vấn đề này trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Warsaw sắp tới" - ông Vejonis phát biểu.

Bản thân Latvia cũng đã chính thức đàm phán với Mỹ về việc điều động vũ khí hạng nặng tới căn cứ Adazi ở ngoại ô thủ đô Riga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raimonds Bergmanis, vũ khí hạng nặng của Mỹ có thể sẽ "đặt chân" tới Latvia trong năm tới.

Với việc Syria đang trở thành điểm nóng, cũng như xét tình hình khu vực hiện tại, ông Vejonis cho rằng nguy cơ Latvia bị tấn công là rất thấp. Tuy vậy, ông khẳng định các nước không nên lơ là mà cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển lực lượng quân đội.

Về vấn đề Syria, Tổng thống Latvia cảnh báo phương Tây không nên tin tưởng Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 1/10 vừa qua, ông Vejonis bày tỏ sự hoài nghi về việc thỏa thuận hòa bình Minsk sẽ được áp dụng hoàn chỉnh tại miền đông Ukraine trước kì hạn cuối năm nay, đồng thời đổ lỗi Nga là phe gây bất ổn.

"Thật khó để tin tưởng một 'đối tác' như vậy" - ông Vejonis phát biểu.

Tổng thống Latvia cũng cáo buộc Moscow ngày một tăng cường việc điều động máy bay quân sự xâm phạm không phận Latvia cũng như các nước Baltic khác trong năm vừa qua, đồng thời áp đặt ảnh hưởng lên một số quốc gia EU để chia rẽ nội bộ liên minh này.

"Ngày càng khó để các nước có thể đi tới một chính sách chung chống lại Moscow" - ông phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại