NATO: Chiến dịch không kích của Nga làm xói mòn hội đàm Syria

Theo Reuters, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stotenberg ngày 5/2 cho rằng các đợt không kích dữ dội của Nga ở Syria đang gây tổn hại tới đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ) mà liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ủng hộ mạnh mẽ.

Phát biểu với báo giới khi đến tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) ở Amsterdam (Hà Lan), ông Stoltenberg nêu rõ: "Các đợt không kích dữ dội của Nga, chủ yếu nhằm vào các nhóm đối lập ở Syria, đang làm xói mòn những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này."​

"Sự tăng cường hiện diện của Nga cùng sự gia tăng hoạt động trên không ở Syria, cũng làm leo thang căng thẳng và các vụ xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như không phận của khối NATO."

Nhờ sự hậu thuẫn từ các đợt không kích của Nga, quân đội Syria và các đồng minh trong những ngày gần đây đã giành được những lợi thế đáng kể trước lực lượng nổi dậy ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại