Mỹ xác nhận có công dân mất tích tại Iraq

Trần Khánh |

Mỹ ngày 17/1 xác nhận một vài công dân nước này đã mất tích tại Iraq sau khi truyền thông Iraq đưa tin 3 người Mỹ bị bắt cóc ở Baghdad.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Iraq Scott Bolz cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Iraq để tìm kiếm những người nói trên”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định: “Việc bảo đảm an toàn và an ninh cho những người Mỹ ở nước ngoài là ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi”.

Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi kênh truyền hình tiếng Arab al-Arabiya đưa tin 3 người Mỹ đã bị phiến quân bắt cóc tại Baghdad.

Trong khi đó, theo truyền thông Iraq, những người Mỹ này bị mất tích tại khu vực phía Nam Baghdad khi đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Baghdad.

Một quan chức an ninh phương Tây cùng ngày cho biết, ông nhận được tin 3 người Mỹ mất tích khoảng 24-48 giờ trước.

Hiện vẫn chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ này. Việc bắt cóc tại Iraq thường do nhóm IS và các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite cũng như các băng nhóm tội phạm tại đây thực hiện nhằm đòi tiền chuộc.

Vụ bắt cóc 3 người Mỹ diễn ra một tuần sau khi tình hình an ninh tại thủ đô Baghdad có dấu hiệu bất ổn sau nhiều tháng dài duy trì ổn định.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm một vài vụ tấn công ở Baghdad và tỉnh Diyala gần đó khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có cả một vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm tại Baghdad.

Các vụ tấn công của IS diễn ra trong khu vực do quân Chính phủ kiểm soát diễn ra trong bối cảnh IS đang phải hứng chịu rất nhiều thất bại trên chiến trường mà gần đây nhất là ở khu vực miền Tây nước này.

Tháng trước, binh sĩ Iraq đã đẩy lui IS khỏi khu vực trung tâm thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Trong khi đó, các băng nhóm vũ trang với thành viên là những người Hồi giáo dòng Shiite đã tấn công vào các nhà thờ và các cơ sở làm việc của người Hồi giáo dòng Sunni tại thành phố Diyala ở phía Bắc Baghdad.

Sau khi IS bị đẩy lui khỏi tỉnh Anbar, an ninh tại đây hầu hết do các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite kiểm soát.

Sau khi các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq lên tiếng kêu gọi những người Hồi giáo dòng Shiite tự vũ trang để chiến đấu chống IS vào mùa Hè năm 2014, các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite giờ đã nắm được nhiều quyền lực hơn cả lực lượng an ninh và quân đội Iraq tại các tỉnh miền Bắc và miền Tây nước này./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại