Mỹ: Nga chỉ còn “vài ngày, không phải vài tuần”

Mỹ cảnh báo Nga chỉ còn “vài ngày, chứ không phải vài tuần” để tuân thủ thỏa thuận Geneva được thông qua hôm 17/4, nếu không sẽ bị Washington trừng phạt bằng các lệnh cấm vận.

Trong khi đó, Mátxcơva cáo buộc giới chức Ukraine vi phạm thỏa thuận này.

Hôm qua Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Kiev, Ukraine để gặp gỡ các quan chức ở đây. Dự kiến ông Biden sẽ thông báo kế hoạch hỗ trợ chính phủ lâm thời Ukraine trong việc thực thi các cải cách về năng lượng và kinh tế.

Chuyến đi của ông Biden diễn ra vài ngày sau khi Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine kí kết một thỏa thuận kêu gọi các nhóm thân Nga rời các tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraine mà họ đang chiếm đóng và các giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Các nước phương Tây vẫn cáo buộc Nga kích động các cuộc biểu tình chống chính quyền ở đông Ukraine và hôm qua Mỹ cho rằng Nga không tuân thủ thỏa thuận Geneva.

Ở Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ các cáo buộc trên.

“Trước khi đưa ra một tối hậu thư nào cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi thực hiện điều gì đó trong vòng 2 hoặc 3 ngày nếu không sẽ áp đặt lệnh cấm vận, chúng tôi kêu gọi các đối tác Mỹ công nhận trách nhiệm của những người mà họ đã giúp giành quyền lực và những người mà họ đang cố gắng bảo vệ”, ông Lavrov nói, ám chỉ tới chính phủ lâm thời Ukraine.

Ông cho rằng những lời nói và hành động của các nhà lãnh đạo Ukraine là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Mỹ cảnh báo nếu Nga không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Geneva ngày 17/4, Washington sẽ áp đặt ngay lập tức các lệnh cấm vận trừng phạt Mátxcơva.

Gregory Pyatt, Đại sứ Mỹ ở Ukraine, cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định thỏa thuận trên đã thành công hay chưa nhưng ông này cho rằng điều đó phụ thuộc vào Nga.

“Cần phải có các kết quả cụ thể”, Pyatt nói và cho biết thêm Mỹ sẽ ra quyết định liệu thỏa thuận này có đạt kết quả hay không trong “vài ngày, chứ không phải vài tuần” nữa.

Trong khi thỏa thuận tuần trước đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do các nhóm thân Nga vẫn quyết không rời các tòa nhà cho tới khi chính quyền lâm thời Ukraine từ chức. Hôm 20/4, bạo lực nổ ra tại một bốt kiểm tra do những tay súng thân Nga chiếm đóng khiến 3 người thiệt mạng

Các quan chức Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ nổ súng trên trong khi Nhà Trắng cho biết vẫn đang tìm ra thủ phạm và chưa thể xác minh vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại