"Mỹ nên theo đuổi hòa bình theo cách của Putin"

Hồng Anh |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách An ninh Quốc tế và kiểm soát vũ khí đồng tình với chính sách hòa bình thông qua việc duy trì sức mạnh quân sự của Tổng thống Nga.

Phát biểu trong cuộc thảo luận bàn tròn về phòng thủ tên lửa ở châu Âu tại đồi Capitol, do Liên minh Ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa, tổ chức, cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách An ninh Quốc tế và kiểm soát vũ khí Mỹ Robert Joseph đã mô tả lại triết lý chính trị của ông Putin:

"Chúng ta sẽ không yếu ớt. Chúng ta sẽ không bị coi là những kẻ yếu ớt. Bởi điều đó sẽ dẫn tới chiến tranh".

"Tôi hoàn toàn đồng tình với Putin", ông Joseph bày tỏ quan điểm, đồng thời cho rằng Mỹ nên noi theo chính sách theo đuổi hòa bình bằng việc duy trì sức mạnh quân sự như Nga.

Ông Joseph, một nhà đàm phán vũ khí hạt nhân hàng đầu dưới thời Tổng thống George W. Bush, tự nhận mình là nhà phê bình chiến lược quốc phòng của chính quyền Tổng thống Obama.

Vị cựu quan chức này cho rằng, Mỹ vẫn đang áp dụng học thuyết quốc phòng lỗi thời và cách thức bố trí lực lượng thừa hưởng từ thời Chiến tranh Lạnh - đó là điều cần phải xem xét lại.

"Chúng ta cần phải nghĩ về học thuyết (quân sự và hạt nhân chiến lược) của mình".

Học thuyết quân sự lỗi thời và việc triển khai nó là chưa phù hợp để đối phó với những "mối đe dọa với liên minh NATO" - ông Joseph nói, nhắc tới việc căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Mỹ về khủng hoảng ở Ukraine.

Vị cựu quan chức ngoại giao Mỹ gợi ý, Mỹ nên theo gương Nga, tăng cường triển khai các tên lửa thông thường và tên lửa chống đạn đạo tại châu Âu

Ông này cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Nga và Mỹ nên phối hợp để hiểu nhau tốt hơn.

cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
Robert Joseph
Chúng ta cần phải hiểu bản chất của mối đe dọa (tới 2 quốc gia. Những tính toán sai lầm nhất sẽ tới từ việc hiểu lầm nhau.

"Chúng ta cần phải hiểu bản chất của mối đe dọa (tới 2 quốc gia. Những tính toán sai lầm nhất sẽ tới từ việc hiểu lầm nhau".

Liên minh Ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, tập trung vào việc thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng trong việc tiếp tục thử nghiệm, phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Mỹ và các đồng minh.

TQ 8 lần đuổi máy bay Mỹ ở biển Đông: Tường thuật của CNN từ P-8

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại