Mỹ lần đầu tiên chọn tướng Anh làm Phó Giám đốc Tình báo

Linh San |

Cơ quan tình báo quan trọng của Lầu Năm Góc sẽ lần đầu tiên bổ nhiệm một sĩ quan cấp cao Không quân Anh làm Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội (DIA).

Trọng trách của vị trí này tập trung vào cải thiện hợp tác giữa tình báo Mỹ và các cơ quan tình báo của những quốc gia sử dụng tiếng Anh khác.

Trong tuyên bố chính thức hôm 30-10, Lầu Năm Góc khẳng định DIA đã chọn Phó Thống chế Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Sean Corbett làm “Phó Giám đốc đầu tiên phụ trách phối hợp với khối thịnh vượng chung”.

Lầu Năm Góc còn cho biết thêm ông Sean Corbett, hiện là sĩ quan tình báo chuyên nghiệp cấp cao nhất của RAF, sẽ làm cố vấn hàng đầu của Giám đốc DIA, Trung tướng Vincent Stewart, về các vấn đề tình báo và quốc phòng liên quan tới liên minh các quốc gia sử dụng tiếng Anh được gọi là nhóm “Năm Đôi mắt”.

Nhóm này gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Trong khi đó, ông Mark Lowenthal – cựu quan chức cấp cao của CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng việc chọn một vị tướng của Anh lần này đánh dấu lần đầu tiên DIA bổ nhiệm một người nước ngoài nhưng việc bổ nhiệm này không giống như bình thường.

“Hãy coi ông ấy (Sean Corbett) như một sỹ quan liên lạc cấp cao” – ông Lowenthal giải thích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại