Một mệnh lệnh khó hiểu của ông Kim Jong Un

My Lan |

Trong chuyến thăm Xưởng phim hoạt hình 26/4 ở Bình Nhưỡng hôm 25/11, Kim Jong Un đã kêu gọi cần phải đưa Triều Tiên thành nhà sản xuất phim hoạt hình hàng đầu thế giới.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời Kim Jong Un phát biểu rằng, chuyến thăm của ông nhằm mang đến sự tươi mới cho phim hoạt hình và thông qua đó, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong hoạt động sản xuất loại phim này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, phim hoạt hình đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục người dân, thiết lập môi trường sôi động trong xã hội và thúc đẩy cách mạng và công cuộc xây dựng.

Xét trong tiêu chí này, Kim Jong Un khen ngợi các bộ phim hoạt hình mà Xưởng 26/4 sản xuất đã hoàn thành sứ mệnh cao cả mà chúng đảm đương trước đảng và cách mạng.

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên nhận xét, các bộ phim của Xưởng 26/4 không chỉ được trẻ em mà cả người Triều Tiên ở nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội yêu thích.

Thậm chí, người dân nước này coi những bộ phim đó là người đồng hành thân thiết trong cuộc sống và công việc.

Kim Jong Un còn tự tin cho rằng, hoạt hình Triều Tiên đang khiến cả thế giới giật mình vì sự độc đáo, hấp dẫn, kỹ thuật hình hoạ cao và tốc độ sản xuất nhanh chóng của mình.

Theo KCNA, Xưởng 26/4 đã sản xuất được hàng trăm phim hoạt hình, bao gồm cả những tác phẩm được chuyển thể từ các câu chuyện của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Cũng trong chuyến thăm này, Kim Jong Un đã công bố chức danh phó trưởng ban của một Uỷ ban Trung ương đảng Lao Động cầm quyền của em gái Kim Yo Jong.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức công khai chức vụ của cô Kim, trong thời điểm có nhiều đồn đoán xung quanh vị trí của cô này trong chính phủ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại