Sam Rainsy hủy kế hoạch về Campuchia để chịu án

Đức Huy |

Đối mặt với lệnh bắt giữ từ chính phủ Campuchia, lãnh đạo đảng đối lập CNRP Sam Rainsy đã hủy kế hoạch trở về Phnom Penh từ Busan (Hàn Quốc) trong tối nay, Cambodia Daily đưa tin.

Thông tin này được Sam Rainsy đưa ra trên trang Facebook cá nhân của mình vài giờ trước. Theo đó, chủ tịch đảng đối lập CNRP sẽ không trở về Phnom Penh tối nay (16/11) để nhận án phạt 2 năm tù giam do tòa án Campuchia đưa ra tuần trước.

Thay vào đó, Rainsy cho biết ông sẽ trở về "trong vài ngày tới", và thời điểm đặt chân xuống Campuchia sẽ là vào ban ngày.

"Tôi sẽ không tới sân bay quốc tế Phnom Penh vào lúc 22h20 tối nay như dự kiến, nhưng tôi sẽ trở lại Campuchia trong vài ngày tới" - Rainsy viết trên Facebook.

Thủ lĩnh đối lập Campuchia giải thích lý do thay đổi kế hoạch xuất phát từ "những cuộc trao đổi với các cộng sự tại Campuchia cùng một vài tổ chức quốc tế khác".

"Tôi đã được khuyên nên trở về Phnom Penh vào ban ngày, và tôi nên dành thêm một chút thời gian để các biện pháp ngoại giao nhằm mục đích đi tới một cái kết hòa bình cho những căng thẳng hiện nay trên chính trường Campuchia có thể được tiến hành" - Rainsy giải thích.

Tuy nhiên, theo Reuters, phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan đã khẳng định: "Sẽ không có bất cứ thỏa hiệp chính trị nào vì ông (Sam Rainsy) đã mất đi toàn bộ tư cách chính trị".

Trong quá khứ, lãnh đạo CNRP đã nhiều lần sử dụng hộ chiếu Pháp để trốn tránh những bản án Campuchia dành cho mình, nhưng lần này Rainsy tuyên bố trong một bài phát biểu trước kiều bào Campuchia tại Hàn Quốc cuối tuần trước rằng ông sẽ trở về và nhận án tù.

Trước đó hôm nay, theo Cambodia Daily, chính phủ Campuchia đã thành lập một ủy ban bắt giữ thủ lĩnh đối lập này. Ông Rainsy cũng đã chính thức bị gạch tên khỏi quốc hội, qua đó mất quyền miễn tố.

Hôm 13/11 vừa qua, Toà án Phnom Penh đã ra lệnh bắt giam ông Sam Rainsy để thực thi bản án mà tòa án này đã tuyên vào tháng 4/2011. Trong đó, chủ tịch đảng đối lập CNRP bị buộc tội vu khống Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong và kích động chia rẽ.

Án phạt dành cho Sam Rainsy sẽ là 2 năm tù giam và 8 triệu riel (khoảng hơn 40 triệu đồng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại