Miền đông Ukraine "án binh bất động" trên lò lửa

Hàn Giang |

Ngoại trưởng Nga hôm qua cho biết, các hoạt động quân sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine đã chấm dứt, và Moscow sẽ tiếp tục nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang trong khu vực này.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cả hai bên trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine đã bắt đầu tuân thủ các lệnh ngừng bắn được ban hành.

Trong vài ngày qua, các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ Kiev và lực lượng nổi dậy đã giảm xuống rõ rệt, hai bên cũng ngừng tiến hành các hoạt động quân sự được cho là sẽ phá hỏng thỏa thuận hòa bình trước đó.

Phương Tây và Kiev tiếp tục cáo buộc Moscow hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy tại miền đông, thông qua việc cung cấp vũ khí, binh lính, hay tham gia huấn luyện và đào tạo đặc biệt cho phiến quân.

Giới chức điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định, châu Âu cùng Mỹ mới gây nên những bất ổ tại Ukraine, bất chấp một số thỏa thuận hòa bình đã được ký kết.

Các cuộc giao tranh đã bất ngờ xảy ra trong nhiều tuần qua, khi phiến quân và lực lượng nổi dậy đang thi hành lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường.

Khu vực xung đột chủ yếu diễn ra tại một số địa điểm xung quanh thành trì Donetsk của phiến quân và làng Shyrokyne, một căn cứ nằm trên trục đường hướng đến thành phố Mariupol.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, quân đội hai bên đột nhiên “án binh bất động” và bắt đầu tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh ngừng bắn, khiến cho tình hình miền đông dần ổn định trở lại.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, hiện vẫn chưa có thêm thông báo nào liên quan đến các trường hợp thiệt mạng hay bị thương trong các cuộc giao tranh.

“Chúng tôi đã rất lo lắng với các hoạt động trước đó của quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai.  Nhưng hiện tại, tình hình miền đông đang dịu xuống.

Chúng tôi sẽ tích cực duy trì xu hướng này, nhằm đảm bảo cho kế hoạch lập lại hòa bình tại Ukraine,” ông Lavrov nói trong cuộc họp báo.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), có vai trò giám sát các thỏa thuận ngừng bắn, cho biết vào hôm qua rằng, hai giám sát viên của tổ chức đã có mặt tại làng Shyrokyne bảy lần liên tiếp trong ngày Chủ Nhật, và báo cáo tình hình trong khu vực này tương đối ổn định.

Quân đội Kiev đã hạn chế các cuộc giao tranh với phiến quân, nhằm chiếm lại địa điểm chiến lược này.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên sẽ tiếp tục bị vi phạm, khi cả Kiev lẫn phiến quân đều muốn chiếm lại các khu vực đã mất.

Và tình hình ổn định trong vài ngày qua không thể khẳng định chắc chắn điều gì đang chờ đợi phía trước, và tương lai của Ukraine sẽ  ra sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại