Mẹ của Tổng thống Syria Assad qua đời

Minh Thi |

Mẹ của đương kim Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã qua đời ngày hôm qua (6/2), AP đưa tin.

Tuyên bố trên Facebook chính thức của Tổng thống Assad cho biết, bà Aniseh Makhlouf, cựu đệ nhất phu nhân Syria, mất ở Thủ đô Damascus, hưởng thọ 86 tuổi.

Bà Aniseh Makhlouf, sinh năm 1930, xuất thân từ một gia đình giàu có và nổi tiếng ở tỉnh Latakia, trung tâm của cộng đồng người Alawite thiểu số - một nhánh của dòng Hồi giáo Shiite.

Năm 1957, bà Aniseh Makhlouf kết hôn với Hafez Assad khi ông còn là một trung úy không quân và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Năm 1971, ông Hafez Assad đắc cử Tổng thống. Mặc dù ít xuất hiện trên chính trường, song bà vẫn gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng và con khi còn là đệ nhất phu nhân của Syria trong nhiều năm sau cái chết của ông Hafez.

Patrick Seale, người viết tiểu sử cuối cùng của Tổng thống Assad, tác giả cuốn “Assad: Cuộc đấu tranh cho Trung Đông” đã nhận xét về bà Aniseh Makhlouf như sau: “Bà thể hiện là một người vợ và người mẹ tận tụy, người bạn gần gũi nhất và đáng tin cậy nhất của Assad”.

Được biết, bà đã thúc đẩy con trai - ông Bashar al-Assad đàn áp mạnh mẽ quân nổi dậy trước khi chạy trốn vào đầu năm nay tới Vương quốc Arập Thống nhất cùng với con gái duy nhất của bà Bushra, người đã chạy trốn trước đó vài tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại