Máy bay không người lái của mật vụ Mỹ rơi vào khu Nhà Trắng

Theo Reuters, Cục Tình báo Địa-Không gian Quốc gia Mỹ (NGA) ngày 27/1 cho biết một nhân viên cơ quan này đã thừa nhận điều khiển chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ rơi trong khu vực Nhà Trắng, vụ mới nhất trong một loạt sự cố làm dấy lên quan ngại về vấn đề an ninh của tổng thống.

Người phát ngôn NGA cho biết, một cựu nhân viên đã thừa nhận với Cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Nhà Trắng rằng chiếc máy bay không người lái bốn cánh do anh ta điều khiển đã rơi xuống khu đất trong Nhà Trắng hôm 26/1.

Người phát ngôn này cho biết Cơ quan mật vụ Mỹ đang tiến hành điều tra song không nói tên của nhân viên trên cũng như không giải thích lý do người này điều khiển phương tiện không người lái gần nơi ở của tổng thống.

NGA là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ với công việc chính là phân tích các hình ảnh chụp bằng máy bay do thám và vệ tinh. Cơ quan mật vụ Mỹ đang bị để ý sát sao sau khi xảy ra một số vụ liên quan tới an ninh của Nhà Trắng.

Giám đốc cơ quan này đã từ chức hồi tháng 10/2014 và một đánh giá độc lập kết luận rằng cơ quan này cần xây dựng một hàng rào bảo vệ tốt hơn và tuyển thêm sỹ quan an ninh./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại