Máy bay Indonesia chở 54 người mất tích gần 25 tuổi, bị EU cấm bay

Hải Võ |

Chiếc máy bay chở khách ATR-42 của hãng Trigana Air đã mất liên lạc lúc 15h (giờ địa phương) sau khi cất cánh từ Jayapura – thủ phủ của tỉnh Papua (Indonesia) – để tới Oksibil.

Tờ Strait Times (Singapore) cho hay, hiện chưa rõ các nỗ lực tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào buổi tối hay không, bởi khu vực chiếc máy bay đi qua có mật độ rừng, núi khá dày đặc.

Việc di chuyển bằng máy bay là khá phổ biển ở Papua - một tỉnh miền Đông Indonesia, nơi mà việc di chuyển bằng đường bộ gần như bất khả thi.

Theo Mạng An toàn hàng không (ASN) - một cơ sở dữ liệu online - chiếc máy bay ATR 42-300 chở 54 người vừa mất tích đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ cách đây 27 năm.

ATR là liên doanh giữa hãng Airbus và Alenia Aermacchi - một công ty con của hãng hàng không vũ trụ Italia Finmeccanica.

Lộ trình chuyến bay TGN267 chỉ khoảng 50 phút, nhưng máy bay đã mất tích sau khi cất cánh 33 phút.

Lộ trình chuyến bay TGN267 chỉ khoảng 50 phút, nhưng máy bay đã mất tích sau khi cất cánh 33 phút.

Trigana Air là một hãng hàng không của Indonesia. Đặc biệt, theo Strait Times, hãng này đã nằm trong "sổ đen" các hãng hàng không bị liên minh châu Âu (EU) cấm kể từ năm 2007.

Các hãng hàng không có trong danh sách cấm hoạt động trong không phận châu Âu do mối quan ngại về các tiêu chuẩn an toàn của nó, hoặc môi trường pháp lý ở quốc gia mà hãng đó đăng ký.

Theo cơ sở dữ liệu của trang airfleets.com, Trigana Air có 14 chiếc máy bay, gồm 10 chiếc loại ATR và 4 chiếc Boeing 737. Cũng theo website trên, các máy bay của hãng này có tuổi thọ trung bình là 26.6 năm.

Trong khi đó, thông tin trên trang Planespotters.com về chiếc máy bay bị mất tích cho thấy nó có tuổi thọ là 24.9 năm.

Strait Times cho hay, đã có 14 tai nạn nghiêm trọng xảy ra với các chuyến bay của hãng Trigana Air kể từ khi đi vào hoạt động năm 1991 - theo ASN. Bao gồm vụ việc mới nhất này, các sự cố đã xảy ra trên 10 máy bay của hãng.

Ngoài ra, hãng RT (Nga) cho biết, chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu TGN267 này không được trang bị Công nghệ Phát sóng Giám sát Tự động Phụ thuộc (ADS-B). Điều này khiến việc định vị máy bay trở nên khó khăn hơn.

Theo AFP, máy bay phản lực cánh quạt ATR 42 của hãng nội địa Trigana Air mất liên lạc lúc 15h (giờ địa phương) sau khi cất cánh từ Jayapura – thủ phủ của tỉnh Papua – để tới Oksibil.

Máy bay chở theo 5 thành viên phi hành đoàn, 44 người lớn và 5 trẻ nhỏ.

"Mất liên lạc với máy bay", ông Bambang Soelystyo, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Basarnas của Indonesia nói với Reuters qua điện thoại.

Phát ngôn viên Bộ Giao thông vận tải JA Barata cũng khẳng định trạm không lưu mất liên lạc với máy bay.

"Chúng tôi không chắc về những gì đã xảy ra với may bay cho tới nay và đang phối hợp với chính quyền địa phương.

Thời tiết hiện tại rất xấu. Trời tối và có nhiều mây. Điều này không thuận lợi cho việc tìm kiếm. Máy bay mất tích ở khu vực đồi núi”, người phát ngôn nói.

Dự kiến, chuyến bay sẽ kéo dài trong 45 phút. Nó đã rời sân bay Sentani ở Jayapura khoảng nửa tiếng trước khi biến mất. Nhà chức trách Indonesia đã mở cuộc tìm kiếm và cứu hộ.

Theo Hải Anh-Kim Ngân/Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại