Máy bay Đức rơi ở Pháp: Đã tìm thấy những thi thể đầu tiên

My Lan |

Những thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings đã được tới một nhà xác tạm tại làng Seyne-les-Alpes ngay trong đêm.

Do hiện trường nằm ở địa hình núi, Pháp phải sử dụng máy bay trực thăng để đưa những thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings ra ngoài.

Trưởng nhóm cứu hộ, Tướng David Galtier cho biết: "Có khả năng các thi thể nằm rải rác trên cả vùng núi, vì vậy việc thu hồi thi thể khá khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân hoạt động cứu hộ chỉ được tiến hành bằng máy bay. Không thể đi bộ tới đó được".

Một nhóm các sĩ quan cảnh sát đã được cắt cử ở lại ban đêm để trông nom hiện trường vụ tai nạn trước những lo ngại rằng, thi thể các nạn nhân còn nằm lại ở khu vực này sẽ thu hút bầy sói sống quanh đó tới.

Ngày 25/3, hơn 300 nhân viên cứu hoả, 210 hiến binh và gần 20 nhà leo núi chuyên nghiệp đã huy động để lùng sục mọi ngõ ngách của thung lũng Alps nhằm tìm kiếm các nạn nhân cũng như manh mối vụ việc. Phạm vi tìm kiếm lên tới khoảng 1 hecta.

Tới 3 giờ chiều cùng ngày, họ chuyển ưu tiên sang tìm kiếm những người sống sót và xác định vị trí các thi thể nạn nhân.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh France Info, Trưởng nhóm cứu hộ, Tướng David Galtier nói rằng có thể vẫn còn người sống sót. "Chúng tôi có thể đã nhìn thấy một cơ thể còn động đậy".

Tuy nhiên hi vọng này đã bị dập tắt, khi báo Anh Telegraph dẫn lời một quan chức Pháp khẳng định, "không có người sống sót".

Chiều 25/3, Trung tâm phân tích và điều tra an toàn hàng không dân sự của Pháp (BEA) đã tổ chức họp báo và công bố kết quả khai thác ban đầu của 1 chiếc hộp đen.

Giám đốc BEA Rémi Jouty khẳng định họ đã lấy được một phần dữ liệu từ hộp đen ghi âm lời nói và âm thanh trong buồng lái. Ông này cho hay, những dữ liệu này là "có thể sử dụng được", mặc dù hộp đen bị hư hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện các thông tin chi tiết thu được từ hộp đen này vẫn chưa được công bố.

Vỏ của chiếc hộp đen thứ 2 đã được tìm thấy, song lực lượng tìm kiếm, cứu hộ vẫn chưa phát hiện được chip điện tử ghi dữ liệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại