Ly khai kêu gọi: "Lính Ukraine hãy đầu hàng để được về nhà"

Hải Võ |

Sputnik News (Nga) ngày 31/1 đưa tin, đại diện lực lượng ly khai tuyên bố, nếu đàm phán ngừng bắn đổ vỡ thì bọn họ sẽ không từ bỏ cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Ukraine.

Cơ quan truyền thông của Donetsk đã công bố thông cáo chung của đại diện toàn quyền Donetsk Denis Pushilin và Luhansk Vladislav Deinego.

Hôm thứ Sáu (30/1), ông Pushilin đã tuyên bố, nếu tiến trình đàm phán lại bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công quân sự thì quân ly khai "sẽ vượt qua lãnh thổ ban đầu của Donetsk và Luhansk để tấn công".

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ sử dụng vũ lực tấn công nhằm vào Ukraine, để bảo vệ lãnh thổ Donetsk và Luhansk, cho tới khi giải phóng toàn bộ lãnh thổ" - ông Pushilin nói.

Cuộc họp nhóm thảo luận về vấn đề miền Đông Ukraine theo kế hoạch diễn ra ngày 30/1 tại Minsk đã phải hủy bỏ do các ông Pushilin và Deinego rời khỏi đây vào phút cuối, và đại diện Ukraine cũng không xuất hiện.

Lãnh đạo nước CHND Donetsk tự xưng Aleksander Zakharchenko. Ảnh: Sputnik News.

Lãnh đạo nước CHND Donetsk tự xưng Aleksander Zakharchenko. Ảnh: Sputnik News.

Trong khi đó, lãnh đạo nước CHND Donetsk tự xưng Aleksander Zakharchenko cũng tuyên bố, quân đội Ukraine tại Debaltseve đã bị bao vây, và kêu gọi bọn họ buông súng đầu hàng ngay.

Ông Zakharchenko trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Nga Russia 24 cho biết - "Tôi kiến nghị (các binh sĩ quân đội Ukraine) buông vũ khí và ra về.

Đối tượng chiến đấu của các bạn là sai lầm. Các bạn có cơ hội bảo toàn tính mạng của bản thân.

Tôi xin hứa, các bạn có thể về nhà".

Trước đó, Phó tổng chỉ huy Bộ tư lệnh Donetsk Eduard Basurin cho biết, có khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine bị vây khốn tại Debaltseve.

Theo Sputnik, từ tháng 4/2014, chính quyền Ukraine bắt đầu có hành động quân sự nhằm vào nhóm cư dân vùng Donbass bất mãn với cuộc đảo chính hồi tháng 2.

Số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến hơn 5.000 dân thường thiệt mạng.

Cũng trong ngày 30, Bộ ngoại giao Nga đã kêu gọi Kiev "ngừng cuộc chiến tranh với chính đồng bào của mình" và ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề.

Thông cáo của Nga có đoạn - "Rất đáng tiếc, khu vực Donbass không 1 ngày nào không có tin liên quan tới những hành vi tàn bạo của lực lượng vũ trang Ukraine.

Những hành động này đã dẫn đến thương vong cho người dân vô tội.

Chúng tôi thêm một lần nữa kêu gọi chính quyền Kiev suy nghĩ lại và chấm dứt cuộc chiến tranh đối với chính đồng bào của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại